Nga san phẳng đầu não khủng bố gần Aleppo, diệt 19 chỉ huy cao cấp

Lực lượng không quân Nga vừa phá hủy một trụ sở của tổ chức phiến quân al-Nusra gần thành phố Aleppo (Syria), tiêu diệt ít nhất 67 tay khủng bố, bao gồm 19 tay chỉ huy cấp cao.

Tàn tích tại thành phố Aleppo sau vài năm bị phiến quân kiểm soát.

Theo Đài phát thanh đối ngoại Nga Sputnik, trong hôm 28/2, các mục tiêu của nhóm khủng bố Mặt trận al-Nursa gần làng Rasm al-Eis, cách thành phố chiến lược Aleppo 28 km về phía Tây Nam, đã bị phá hủy nặng nề sau khi bị chiến đấu cơ Su-24 của lực lượng không quân Nga thả bom KAB-500.

Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tổng tham mưu quân đội Nga, Trung tướng Sergei Rudskoi khẳng định: “Kết quả có 67 tên, trong đó 19 tay chỉ huy cấp cao bị tiêu diệt. 104 tay súng khác bị thương”.

Thành phố Aleppo trước khi xảy ra giao tranh là trung tâm kinh tế tiềm năng của Syria. Trong vài năm trở lại đây, thành phố này đã bị lực lượng khủng bố cực đoan chiếm quyền kiểm soát và bị phá hủy nặng nề do xung đột.


Thành phố đã được quân đội chính phủ giải phóng vào tháng 12/2016. Hơn 20.000 dân thường Syria đã trở về vùng chiến sự cũ sau một thời gian rời bỏ quê hương lánh nạn tại những khu vực khác.

Hồng Hạnh (Tin Tức/TTXVN)
Quân đội Syria tuyên bố giành lại thành cổ Palmyra từ tay IS
Quân đội Syria tuyên bố giành lại thành cổ Palmyra từ tay IS

Quân đội Syria ngày 2/3 tuyên bố đã giành lại quyền kiểm soát thành phố cổ Palmyra từ tay tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) lần thứ 2 trong vòng 1 năm, với sự trợ giúp của lực lượng đồng minh và các máy bay chiến đấu của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN