Nga: Rơi máy bay không người lái ở thành phố Voronezh

Ngày 9/6, Thống đốc vùng Voronezh của Nga, ông Alexander Gusev, cho biết một máy bay không người lái (UAV) đã bị rơi ở vùng này khiến 3 người bị thương nhẹ.

Chú thích ảnh
Một toà chung cư bị hư hại sau vụ rơi máy bay không người lái tại vùng Voronezh, Nga, ngày 9/6/2023. Ảnh: Reuters

Theo hãng tin TASS, Thống đốc Gusev cũng cho biết lực lượng đặc biệt và nhân viên y tế đã có mặt tại hiện trường để làm nhiệm vụ. Chính quyền địa phương đã ban bố lệnh tình trạng khẩn cấp tại khu vực hiện trường. Thống đốc Gusev nói thêm rằng ông sẽ tổ chức các cuộc họp với đại diện của các cơ quan thực thi pháp luật để tăng cường các biện pháp an ninh bổ sung cho cư dân của khu vực Voronezh.

Trong khi đó, phát biểu với báo giới, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay UAV nói trên đã rơi trúng một tòa nhà dân cư ở thành phố Voronezh. Hiện các cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.

Thành phố Voronezh nằm ở Tây Nam nước Nga, cách biên giới Ukraine khoảng 180 km.

Phan An (TTXVN)
Mỹ triển khai chùm vệ tinh do thám mới, Nga lo ngại quân sự hóa không gian
Mỹ triển khai chùm vệ tinh do thám mới, Nga lo ngại quân sự hóa không gian

Quân đội Mỹ đang lên kế hoạch triển khai một chùm vệ tinh do thám mới, với mục đích để mắt đến các vệ tinh của Trung Quốc và Nga trên quỹ đạo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN