Nga: Quá sớm để bàn gia hạn thỏa thuận cắt giảm dầu mỏ

Nga cho rằng vẫn còn quá sớm để bàn về khả năng gia hạn thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ tại thời điểm hiện nay.

Cơ sở lọc dầu của Tập đoàn Gazprom tại Cape Kamenny ở ngoài khơi vùng Vịnh Ob thuộc Khu tự trị Yamalo-Nenets, cách thị trấn Nadym (miền bắc Nga) 250 km về phía bắc. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng Năng lượng Nga Alexander Novak ngày 4/3 tuyên bố còn quá sớm để cho rằng liệu thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ sẽ có thể được gia hạn đến cuối năm 2017 hay không song thỏa thuận hiện nay về việc này đang đứng trước một khả năng như vậy.    

Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước sản xuất dầu ngoài OPEC do Nga đứng đầu hồi tháng 12/2016 đạt thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu mỏ đầu tiên kể từ năm 2001 để cùng giảm sản lượng khoảng 1,8 triệu thùng/ngày. Thỏa thuận sẽ có hiệu lực đến cuối tháng 6/2017.

Các nguồn tin từ OPEC hồi tháng 2/2017 cho hay tổ chức này có thể gia hạn thỏa thuận trên với các nước ngoài OPEC hay thậm chí cắt giảm sản lượng mạnh hơn kể từ tháng 7/2017 nếu dự trữ dầu thô thế giới không giảm xuống mức mục tiêu đề ra. Theo kế hoạch, cuộc họp tiếp theo của OPEC dự kiến diễn ra vào ngày 25/5 tới. 
  
Theo số liệu của Bộ Năng lượng Nga, sản lượng khai thác dầu mỏ trong tháng Hai vừa qua của nước này không thay đổi so với mức 11,11 triệu thùng/ngày trong tháng 1/2017, tương ứng với mức cắt giảm khai thác 100.000 thùng/ngày, hay chỉ tương đương 1/3 mức cam kết cắt giảm của Nga với OPEC.
      
TTXVN/Tin Tức
Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ
Nga vượt Saudi Arabia, dẫn đầu thế giới về khai thác dầu mỏ

Nga đã vượt qua Saudi Arabia để trở thành nước dẫn đầu thế giới về sản lượng khai thác dầu mỏ lần đầu tiên kể từ tháng 3/2016.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN