Nga phát hiện các đoạn băng về "vi phạm bầu cử" được dàn dựng ở Mỹ

Ông Vladimir Markin - người phát ngôn Ủy ban Điều tra (SK) Nga xác nhận các đoạn video clip được phát tán trên Internet về cái gọi là "những vụ vi phạm" tại cuộc bầu cử Đuma Quốc gia (Hạ viện) Nga khóa VI ngày 4/12/2011, đã được dàn dựng và phổ biến từ một máy chủ (server) ở bang California của Mỹ.


Hình minh họa. Nguồn: Internet

Theo ông Markin, SK hiện có trong tay khoảng 100 video clip "có dấu hiệu" dàn dựng ở Mỹ, đồng thời đang thực thi các biện pháp cần thiết nhằm xác định tác giả và người đặt hàng những video clip này. Các chuyên gia hình sự của Bộ Nội vụ Nga cũng đã xác nhận rằng đa số những video clip này đều được dàn dựng với kỹ thuật tinh vi và công nghệ cao.

Sau cuộc bầu cử Đuma Quốc gia Nga khóa mới, hàng trăm video clip đã được tung lên Internet và được rêu rao là "phanh phui các vụ vi phạm bầu cử". Phe đối lập Nga cũng dựa vào các video clip này để lên tiếng đòi hủy bỏ kết quả cuộc bầu cử Đuma Quốc gia. Trong khi đó, chính quyền Nga tố cáo phương Tây xúi giục và cung cấp tiền cho phe đối lập Nga tổ chức biểu tình phản đối nhằm thực hiện âm mưu gây cái gọi là "cách mạng sắc màu" tại LB Nga.

TTXVN/ Tin Tức
Thủ tướng Putin không loại trừ khả năng bầu cử tổng thống vòng hai
Thủ tướng Putin không loại trừ khả năng bầu cử tổng thống vòng hai

Thủ tướng Nga Vladimir Putin không loại trừ khả năng sẽ phải tiếp tục tranh đấu trong vòng hai bầu cử tổng thống ở LB Nga sau ngày bỏ phiếu 4/3 tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN