Nga nói sẵn sàng làm trung gian khôi phục đàm phán hạt nhân Mỹ -Iran

Nga sẵn sàng đảm trách vai trò trung gian cho tiếp xúc gián tiếp giữa Iran và Mỹ trong vấn đề khôi phục lại thỏa thuận hạt nhân, nếu việc làm này là cần thiết.

Chú thích ảnh
Tổng thống Mỹ Joe Biden (trái) và Lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei (phải). Ảnh: AP.

Đây là tuyên bố được ông Mikhail Ulyanov - Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại các tổ chức quốc tế ở Vienna (Áo) đưa ra trong cuộc trao đổi với đài Sputnik hôm 5/4.

Nhà ngoại giao Nga cũng khẳng định chưa có kế hoạch nào về khôi phục tiếp xúc trực tiếp giữa Iran và Mỹ tại cuộc đàm phán tới đây ở Vienna. “Sẽ không có bất kỳ tiếp xúc trực tiếp nào giữa đại diện của Iran và Mỹ. Iran - nước phải gánh chịu thiệt hại từ lệnh cấm vận [của Mỹ] hiện chưa sẵn sàng cho kênh trao đổi trực tiếp, ít nhất là tính đến thời điểm hiện tại”, ông Ulyanov nói. 

Theo lịch, đại diện của Iran và Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức sẽ bắt đầu cuộc họp ở Vienna vào ngày 6/4 để bàn về khả năng khôi phục thỏa thuận hạt nhân, có tên gọi chính thức là Kế hoạch hành động toàn diện chung (JCPOA), thông qua vai trò điều phối thảo luận của Liên minh châu Âu (EU). Phía Mỹ trước đó cũng lên tiếng xác nhận sẽ cử đại diện tới Vienna. 

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Iran Abbas Araghchin ngày 4/4 tuyên bố, Tehran sẽ không có bất kỳ cuộc đối thoại trực tiếp hay gián tiếp nào với Mỹ ở Vienna. Giới chức Ngoại giao Mỹ nhiều khả năng sẽ không được phép hiện diện tại các cuộc trao đổi giữa Iran với Anh, Pháp, Nga, Trung Quốc và Đức. Thay vào đó, hình thức ngoại giao con thoi sẽ được các bên sử dụng – một nhà ngoại giao châu Âu cho biết. 

Hoài Thanh/Báo Tin tức
Iran loại trừ đối thoại trực tiếp lẫn gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân
Iran loại trừ đối thoại trực tiếp lẫn gián tiếp với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân

Tehran đã phủ nhận những thông tin về cuộc đàm phán “trực tiếp hoặc gián tiếp” với Mỹ về thỏa thuận hạt nhân Iran tại cuộc gặp sắp tới ở Vienna, Áo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN