Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại Moskva, Nga. Ảnh: Getty Images/TTXVN
Bà đồng thời cảnh báo các quốc gia khác không nên sử dụng vũ lực để giải quyết các vấn đề khu vực.
Quan điểm của Nga là nhất quán, bà Zakharova nhấn mạnh, Moskva phản đối mọi ý đồ từ bất kỳ quốc gia nào nhằm giải quyết các bất đồng đang nổi lên bằng biện pháp quân sự. Bà kêu gọi tất cả các bên liên quan cần kiềm chế, vì các hành động như vậy có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, thậm chí gây ra tình trạng hỗn loạn trên toàn bộ khu vực Trung Đông.
Bà Zakharova bày tỏ hy vọng rằng tất cả các quốc gia láng giềng có tư duy đúng đắn của Iran đều nhận thức được tính nghiêm trọng của tình hình. Bà cảnh báo rằng việc phương Tây tiếp tục thúc đẩy căng thẳng dưới danh nghĩa chống mối đe dọa từ chương trình hạt nhân hòa bình của Iran có thể đẩy khu vực vào một cuộc xung đột công khai. Theo bà, vấn đề này cần được giải quyết thông qua các thỏa thuận bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các bên liên quan và giải quyết các mối quan ngại chung.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga cũng cho biết Moskva đang duy trì các cuộc đối thoại thường xuyên và hiệu quả với Tehran để tìm giải pháp cho hồ sơ hạt nhân Iran. Theo bà Zakharova, chương trình nghị sự giữa hai nước được xây dựng trên nền tảng quan hệ lịch sử lâu đời và đang được mở rộng thông qua hàng loạt dự án hợp tác trong các lĩnh vực thương mại, kinh tế, khoa học - kỹ thuật, văn hóa và nhân đạo. Những hoạt động này phản ánh lợi ích chiến lược chung giữa Nga và Iran trong việc duy trì ổn định và ngăn chặn xung đột lan rộng ở Trung Đông.