Ông Putin và ông Min Aung Hlaing trò chuyện tại Điện Kremlin. Ảnh: REUTERS
Phát biểu trong cuộc hội đàm, Tổng thống Putin nhấn mạnh năm 2025 sẽ đánh dấu 25 năm hai nước ký Tuyên bố chung về nền tảng quan hệ hữu nghị song phương. Mối quan hệ đó đã thực sự phát triển theo chiều hướng tiến bộ. Trong năm qua, kim ngạch thương mại hai chiều tăng 40%, đạt mức 2 tỷ USD và vẫn còn tiềm năng lớn. Ngoài ra, hai nước vẫn tiếp tục hợp tác tích cực trên trường quốc tế.
Về phần mình, Thống tướng Min Aung Hlaing cảm ơn sự tiếp đón nồng hậu của Tổng thống Putin và bày tỏ sẵn sàng hợp tác sâu rộng hơn với Liên bang Nga. Ông Min Aung Hlaing nói rõ năm 2025 cũng đánh dấu 77 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao và trong suốt những năm qua, hai nước không ngừng hỗ trợ lẫn nhau. Thống tướng Myanmar khẳng định sự ủng hộ của nước này đối với Nga và những đóng góp của Moskva cho thế giới đa cực.
Tại hội đàm, lãnh đạo hai nước đã ký 10 văn kiện hợp tác, trong đó có thỏa thuận liên chính phủ về công nhận bằng cấp và học vị của nhau, biên bản ghi nhớ về các nguyên tắc cơ bản cho việc xây dựng nhà máy điện hạt nhân công suất thấp tại Myanmar, biên bản ghi nhớ hợp tác về an toàn hạt nhân và bức xạ, biên bản ghi nhớ giữa Bộ Tài nguyên Khoáng sản Myanmar và quỹ RK-Investments của Nga về khai thác tài nguyên.
Ngoài ra, hai nước cũng ký hiệp định hợp tác về hải quan, biên bản ghi nhớ giữa Bộ Y tế, Bộ thể thao, cơ quan vũ trụ và thông qua Tuyên bố về hiệp định bảo vệ và thúc đẩy đầu tư.
Cũng tại buổi làm việc, Tổng thống Putin đã mời Thống tướng Min Aung Hlaing tham dư lễ kỷ niệm 80 năm Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại vào ngày 9/5.
Trao đổi với báo chí sau cuộc gặp, Tổng thống Nga cho biết quân đội Myanmar sẽ cùng với các đơn vị Lực lượng vũ trang Nga tham gia diễu hành qua Quảng trường Đỏ vào ngày 9/5.