Nga muốn đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine thông qua đàm phán

Ngày 9/3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova tuyên bố, nước này sẽ đạt được mục tiêu về đảm bảo vị thế trung lập của Ukraine và muốn thực hiện điều này thông qua đàm phán.

Chú thích ảnh
Đại diện phái đoàn Nga và Ukraine tại vòng đàm phán thứ ba ở vùng Brest, phía Tây Belarus ngày 7/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo, bà Zakharova nhấn mạnh, các mục tiêu của Moskva không bao gồm việc lật đổ chính quyền Kiev, đồng thời bày tỏ hy vọng sẽ đạt được tiến triển đáng kể hơn trong vòng đàm phán tiếp theo với Ukraine. 

Theo bà, hoạt động quân sự của Nga đang diễn ra theo đúng kế hoạch của nước này.

Bà Zakharova cũng yêu cầu Mỹ giải thích tại sao Washington lại ủng hộ cái mà Moskva gọi là "chương trình sinh học quân sự ở Ukraine".

Bà Zakharova nêu rõ: "Bộ Quốc phòng Mỹ và chính quyền Tổng thống Mỹ có trách nhiệm đưa ra lời giải thích chính thức trước cộng đồng toàn cầu... về các chương trình sinh học quân sự ở Ukraine". 

Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Victoria Nuland thừa nhận ở Ukraine có các cơ sở nghiên cứu sinh học, đồng thời nhấn mạnh Kiev và Washington đang phối hợp cùng nhau để ngăn chặn những tài liệu lưu giữ ở đó rò rỉ ra bên ngoài. 

Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết Mỹ đã chi hơn 200 triệu USD để duy trì hoạt động của các phòng thí nghiệm sinh học ở Ukraine.

Minh Châu (TTXVN)
Indonesia kêu gọi đàm phán giải quyết căng thẳng Nga-Ukraine
Indonesia kêu gọi đàm phán giải quyết căng thẳng Nga-Ukraine

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Tổng thống Indonesia Joko Widodo ngày 9/3 đã kêu gọi Nga và Ukraine thực hiện lệnh ngừng bắn, đồng thời nhấn mạnh đàm phán là cách tốt nhất để giải quyết căng thẳng giữa hai bên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN