Nga muốn cạnh tranh với phương Tây trong lĩnh vực AI 

Nga đang chuẩn bị chiến lược phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của riêng mình nhằm ngăn chặn phương Tây phát triển độc quyền trong lĩnh vực này. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Vladimir Putin mới đây cảnh báo rằng phương Tây không được phép phát triển độc quyền trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) và nói rằng một chiến lược đầy tham vọng hơn của Nga về phát triển AI sẽ sớm được phê duyệt.

Trung Quốc và Mỹ đang dẫn đầu sự phát triển của AI, điều mà nhiều nhà nghiên cứu và lãnh đạo toàn cầu cho rằng sẽ biến đổi thế giới và cách mạng hóa xã hội theo cách tương tự như sự ra đời của máy tính trong thế kỷ 20.

Nga cũng có tham vọng trở thành cường quốc AI, nhưng nỗ lực của Moskva bị cản trở do cuộc xung đột ở Ukraine khiến nhiều chuyên gia tài năng rời Nga và các lệnh trừng phạt của phương Tây đang cản trở việc nhập khẩu công nghệ cao của nước này.

Phát biểu tại một hội nghị về AI ở Moskva bên cạnh Giám đốc điều hành Sberbank German Gref, Tổng thống Putin nói rằng việc tìm cách cấm AI là không thể, bất chấp những hậu quả đôi khi gây rắc rối về mặt đạo đức và xã hội của các công nghệ mới.

Ông Putin nói về AI: “Bạn không thể cấm một thứ gì đó - nếu chúng ta cấm nó thì nó sẽ phát triển ở nơi khác và chúng ta sẽ tụt lại phía sau”, mặc dù ông nói rằng các câu hỏi về đạo đức nên được giải quyết dựa trên văn hóa “truyền thống” của Nga.

Ông Putin cho biết chiến lược mới về AI của Nga  sẽ tạo ra những thay đổi đáng kể, bao gồm "mở rộng nghiên cứu cơ bản và ứng dụng trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo tổng hợp và các mô hình ngôn ngữ lớn".

Theo ông, các nhà nghiên cứu Nga nên được tiếp cận tốt hơn với siêu máy tính - điều mà ông cho rằng cần phải được tăng cường ở mức độ lớn - trong khi nền giáo dục khoa học cấp cao nhất của Nga về AI cần phải được cải thiện.

Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga sẽ phải thay đổi luật pháp, tăng cường hợp tác quốc tế và đảm bảo đầu tư nhiều hơn nữa cho sự phát triển của AI.

Bên cạnh đó, ông Putin cũng cảnh báo rằng một số hệ thống tìm kiếm trực tuyến và mô hình tổng hợp của phương Tây đã bỏ qua hoặc thậm chí hủy bỏ ngôn ngữ và văn hóa Nga. Ông nói: “Tất nhiên, sự độc quyền và thống trị của những hệ thống như vậy, là không thể chấp nhận được và nguy hiểm”.

Theo hầu hết các bảng xếp hạng, Trung Quốc và Mỹ đang vượt xa các quốc gia khác về nghiên cứu AI, mặc dù các nước châu Âu cũng như Ấn Độ, Nga, Israel, Hàn Quốc và Nhật Bản cũng nằm trong bảng xếp hạng.

Tuy nhiên, đối với Nga, cuộc xung đột ở Ukraine và những nỗ lực huy động lực lượng đã gây ra làn sóng di cư của một số lượng lớn người Nga có học thức trong khi các lệnh trừng phạt của phương Tây đã cắt giảm hợp tác quốc tế với các cường quốc AI ở phương Tây.

Công Thuận/Báo Tin tức
Các công ty vận tải Hy ​​Lạp từ chối vận chuyển dầu của Nga
Các công ty vận tải Hy ​​Lạp từ chối vận chuyển dầu của Nga

Việc các hãng vận tải Hy Lạp rút khỏi hoạt động thương mại diễn ra do việc Mỹ tăng cường các lệnh trừng phạt đối với nguồn cung dầu của Nga.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN