Một căn hộ bị hư hỏng sau cuộc tấn công của Nga vào Kiev ngày 31/7. Ảnh: The Kyiv Independent
Theo hãng tin Reuters, tiếng nổ vang lên khắp Kiev từ khoảng nửa đêm trở đi, các đám cháy bùng lên sáng rực bầu trời đêm.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết số người thiệt mạng là 14 và công tác cứu hộ vẫn tiếp tục đến tối. Bộ Nội vụ Ukraine thông báo trên 1.200 cảnh sát và nhân viên cứu hộ đã tham gia khắc phục hậu quả. Cơ quan cứu hộ quốc gia Ukraine thông báo số người chết đã tăng lên 16.
Trong một bài đăng trước đó trên Telegram, ông Zelensky nói rằng Nga đã phóng trên 300 UAV và 8 tên lửa.
Theo lực lượng không quân Ukraine, có năm tên lửa trúng mục tiêu trực tiếp và 21 UAV trúng các địa điểm tại 12 khu vực. Lực lượng này cũng đã bắn hạ 288 UAV và ba tên lửa hành trình.
Chính quyền thành phố Kiev đã thông báo tổ chức tang lễ cho người thiệt mạng vào ngày 1/8.
Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga nói rằng các mục tiêu mà họ tấn công là các sân bay quân sự và kho đạn dược của Ukraine, cũng như các cơ sở có liên hệ với tổ hợp công nghiệp - quân sự của Ukraine.
Trong những tháng gần đây, Nga đã tăng cường không kích vào các thị trấn và thành phố Ukraine nằm xa tiền tuyến.
Ukraine và Nga đã tổ chức ba vòng đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) trong năm nay, đạt được một số thỏa thuận về trao đổi tù binh và thi thể, nhưng không có bước đột phá nào để chấm dứt xung đột.
Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ áp đặt trừng phạt nếu Nga không đạt được thỏa thuận nào về chấm dứt xung đột ở Ukraine.
Ông Trump cũng nói ông không chắc liệu các biện pháp trừng phạt có thể tác động tới Nga hay không. Ông đã ra hạn chót cho Tổng thống Nga Vladimir Putin đến ngày 8/8 để đạt được một thỏa thuận, nếu không ông sẽ đáp trả bằng áp lực kinh tế.
Phản ứng trước các cảnh báo từ Mỹ, người phát ngôn Điện Kremlin, ông Dmitry Peskov, khẳng định Nga đã quen với sức ép từ phương Tây và không lo ngại trước các biện pháp trừng phạt mới. Ông nói: “Chúng tôi đã chịu áp lực từ hàng loạt lệnh trừng phạt trong một thời gian dài. Tất nhiên, chúng tôi đã phát triển một mức độ miễn dịch nhất định đối với các biện pháp này”. Ông cũng nhấn mạnh Nga vẫn theo dõi sát những tuyên bố từ ông Trump.
Trước đó, người phát ngôn Điện Kremlin từng khẳng định Nga cam kết theo đuổi tiến trình hòa bình nhằm giải quyết xung đột tại Ukraine, song nhấn mạnh điều kiện tiên quyết là các lợi ích của Moskva phải được bảo đảm. Nga nhiều lần tuyên bố giải pháp hoà bình bền vững cần bao gồm việc Ukraine duy trì trạng thái trung lập, phi quân sự hóa và công nhận các thực tế lãnh thổ mới đã hình thành trên thực địa.
Nga hiện là quốc gia chịu nhiều lệnh trừng phạt nhất thế giới, với hơn 10.000 biện pháp đã được các nước phương Tây áp đặt. Làn sóng trừng phạt đầu tiên bắt đầu từ sau cuộc khủng hoảng Ukraine năm 2014 và gia tăng đáng kể sau khi xung đột leo thang vào năm 2022.
Tổng thống Nga Vladimir Putin từng tuyên bố Moskva sẽ không để các lệnh trừng phạt làm chùn bước, nếu không “có thể mất tất cả”. Ông đồng thời cho rằng nhiều biện pháp trừng phạt đã phản tác dụng, gây tổn thất ngược lại cho chính các quốc gia áp đặt.