Nga: Kiev phải dừng ngay việc nổ súng nhằm vào người dân Ukraine

Cộng đồng quốc tế cần phải yêu cầu chính quyền Kiev dừng ngay cuộc chiến nhằm vào chính những dân thường ở miền đông-nam Ukraine. Đó là phát biểu của Đại sứ Nga tại Liên hiệp quốc (LHQ) Vitaly Churkin trong phiên họp của Hội đồng bảo an hôm 13/4.

Ông nhấn mạnh, những “hành động manh động” của chính quyền Kiev đang đe dọa phá tan sự thống nhất vốn mong manh trong xã hội đa sắc tộc ở Ukraine và nói rằng những tiếng gọi của người dân ở miền đông đã “được quốc hội Ukraine đáp lại” bằng những “điều luật tàn bạo”, đe dọa bắt bỏ tù vì “chủ nghĩa ly khai” và “khủng bố”.

Một phiên họp tại HĐBA LHQ. Ảnh: Reuters


Theo đại sứ Nga, giới cầm quyền Kiev đã “ngoan cố” từ chối lắng nghe tâm tư, nguyện vọng những người dân không chấp nhận các thế lực “cực đoan, sô-vanh, bài Nga”. Ông cũng khẳng định cần chấm dứt ngay những câu chuyện thêu dệt kiểu như Nga bố trí những biên đội dọc biên giới, sẵn sàng “chỉ trong vài giờ tiến xa tận tới eo biển Manche” hay như như việc Nga cử các đặc vụ ngầm phối hợp hoạt động với những người biểu tình ở miền đông Ukraine.

Đại sứ Mỹ tại LHQ Samantha Power đã tận dụng phiên họp này để cáo buộc Nga trực tiếp can dự và đạo diễn các cuộc biểu tình ở Ukraine. “Chúng tôi biết ai đứng sau vụ việc này. Thực sự, thực thể tại khu vực có khả năng điều phối những hoạt động quân sự chuyên nghiệp này chỉ có thể là Nga”, bà Power nói.

Đại sứ Ukraine tại LHQ Yuriy Sergeyev cũng họa theo Mỹ khi nói rằng “Nga không chỉ liên tục tăng cường quân dọc biên giới, mà còn cử những nhóm gây bạo loạn đến các khu vực ở Ukraine để gây bất ổn tình hình”.

Đáp lại, ông Churkin đã nói rằng, chính quyền mới dựng lên ở Kiev là những người khủng bố, khi họ “khủng bố chính quyền” chỉ vài tháng trước đây, bắn cả vào người biểu tình cũng như lực lượng cảnh sát.

Phiên họp khẩn này được tiến hành theo yêu cầu của phía Nga, nhằm thảo luận về quyết định của Kiev sử dụng vũ lực giải tán người biểu tình ở miền đông Ukraine.


HT (RT)

Mỹ nêu bằng chứng Moskva hậu thuẫn lực lượng thân Nga ở Ukraine
Mỹ nêu bằng chứng Moskva hậu thuẫn lực lượng thân Nga ở Ukraine

Ngày 13/4, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết các phần tử thân Nga đã chiếm các tòa nhà chính quyền tại 6 thành phố miền Đông Ukraine hôm 12/4 trong một chiến dịch được sắp đặt cẩn thận làm liên tưởng đến những gì đã diễn ra tại Crimea

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN