Nga 'không cho phép' vùng cấm bay tại Syria

Bộ Ngoại giao Nga hôm nay tuyên bố, Moscow sẽ không cho phép áp đặt một vùng cấm bay trên bầu trời Syria sau khi có những thông tin cho rằng, các kế hoạch về một giải pháp như vậy đang được Mỹ soạn thảo.

Về nguyên tắc, Moscow không cho phép thiết lập vùng cấm bay tại Syria.


"Chúng ta đã chứng kiến trường hợp Libya, một vùng cấm bay được đưa ra như thế nào và được thực thi ra sao. Chúng tôi không muốn lặp lại điều đó trong cuộc xung đột tại Syria. Tôi nghĩ, về nguyên tắc, chúng tôi sẽ không cho phép một viễn cảnh như vậy", người phát ngôn Bộ ngoại giao Nga Alexander Lukashevich phát biểu trước các phóng viên.

Trước đó, có nhiều thông tin trái ngược về khả năng Mỹ thiết lập một vùng cấm bay tại Syria. Theo nguồn tin không chính thức thì quân đội Mỹ đang đề xuất thiết lập một vùng cấm bay giới hạn quanh các trại huấn luyện của phiến quân Syria. Vùng cấm bay này sẽ trải dài khoảng 40km vào sâu lãnh thổ Syria và do các máy bay chiến đấu, được trang bị tên lửa không đối không tầm xa, bay từ không phận Jordan đảm trách.

Tuy nhiên, hôm 14/6, Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes lại khẳng định Nhà Trắng không có kế hoạch lập vùng cấm bay. “Chúng tôi cảm thấy hướng hành động tốt nhất là tìm cách tăng cường cho một lực lượng đối lập ôn hòa”, ông Rhodes nói và cho biết thêm, việc thiết lập một vùng cấm bay trên bầu trời Syria sẽ khó khăn và tốn kém hơn nhiều so với tại Libya trước đây.


T.H (Theo AFP)
 
Nga lên tiếng ngăn chặn lập vùng cấm bay ở Xyri
Nga lên tiếng ngăn chặn lập vùng cấm bay ở Xyri

Trước khả năng Mỹ lập vùng cấm bay ở Xyri, Nga đã lên tiếng chặn trước bằng cách nói rằng việc này sẽ vi phạm luật pháp quốc tế.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN