Nga khôi phục sức mạnh sau đổ vỡ hậu Xô-viết

Chiến dịch của lực lượng không quân vũ trụ ở Syria cho thấy rằng Nga đã thành công trong việc khôi phục lực lượng vũ trang sau sự đổ vỡ thời hậu Xô-viết - tạp chí The National Interest (Mỹ) đánh giá.

Quan sát viên Dave Majumdar của tạp chí này ghi nhận rằng không lực Nga trong một thời gian dài đã từng thua kém phương Tây và không có hệ thống kính ngắm hiện đại, như kiểu G4 LITENING hoặc Lockheed Martin Sniper.

Máy bay chiến đấu trong lực lượng không quân vũ trụ Nga. Ảnh: Sputnik

Tuy nhiên, Nga đã nhanh chóng giảm khoảng cách bằng cách phát triển hệ thống thiết bị ngắm mục tiêu riêng của mình. Cụ thể, các hệ thống dành cho Su-30SM, Su-35 và MiG-29 được chế tạo trong các tổ hợp của Rostex và Roscosmos.

Hệ thống định vị dẫn hướng được đảm bảo nhờ sự hỗ trợ của các vệ tinh GLONASS.

Ngoài ra, dự kiến ứng dụng hệ thống phát hiện quang điện và laser hồng ngoại cũng như công nghệ sử dụng các tuyến liên lạc hướng xuống.

"Hẳn là Nga đã tăng tốc phát triển những hệ thống ngắm mới, bởi kinh nghiệm chiến đấu ở Syria cho thấy rằng trong chiến tranh hiện đại không thể thiếu công nghệ như vậy" - tạp chí The National Interest nhận định.

Theo Sputnik
CNN thừa nhận quân đội Nga đang ở đỉnh cao sức mạnh
CNN thừa nhận quân đội Nga đang ở đỉnh cao sức mạnh

Lễ diễu binh diễn ra trên quảng trường Đỏ ngày 9/5 vừa qua đã chứng minh rằng các Lực lượng Vũ trang Nga đang ở đỉnh cao sức mạnh trong thời gian một phần tư thế kỷ qua, bình luận viên Matthew Chance của CNN nhận xét.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN