Nga khó xử trước yêu cầu giúp đỡ của miền Đông Ukraine

Trả lời họp báo ngày 21/4, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết Moskva đã nhận được những lời kêu gọi “cứu giúp để đối phó với những hành động vô luật pháp” ở khu vực Đông Nam Ukraine và rằng Nga đang ở trong tình thế rất khó khăn trước những lời khẩn khoản này.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tại họp báo sau hội nghị 4 bên ở Geneva ngày 17/4. Ảnh: AFP-TTXVN


Hãng RIA Novosti dẫn lời Ngoại trưởng Nga nói: “Các cuộc tấn công ở Slavyansk, Mariupol và nhiều khu dân cư khác ở Đông Nam Ukraine, các cuộc tấn công tàn nhẫn không thương tiếc của những chiến binh đeo mặt nạ ngụy trang vẫn đang tiếp diễn. Và các bạn có thể thấy ngày càng có nhiều, rất nhiều lời kêu gọi Nga cứu giúp để đối phó với tình trạng vô luật pháp này. Chúng ta (Moskva) đang bị đặt vào một tình thế khó khăn”. 

Ngoại trưởng Nga cũng tuyên bố bất cứ nỗ lực nào hòng cô lập Nga đều sẽ thất bại đồng thời hối thúc Liên minh châu Âu (EU) đưa ra những quyết định có trách nhiệm và độc lập về các biện pháp trừng phạt.

Sáng 20/4, nổ súng đã xảy ra ở Slavyansk, thành phố thuộc tỉnh Donetsk, hiện do lực lượng ủng hộ Nga kiểm soát làm ít nhất 3 người thiệt mạng. Theo tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga, đứng đằng sau vụ tấn công này là các nhà hoạt động của Tổ chức cánh hữu “Pravyi sector”.



TN (Theo VOR, THX)

Nga cáo buộc Ukraine vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva
Nga cáo buộc Ukraine vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cáo buộc Ukraine vi phạm nghiêm trọng thỏa thuận Geneva vừa đạt được tuần trước nhằm giảm căng thẳng tại quốc gia Đông Âu này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN