Nga khẳng định mong muốn xây dựng mối quan hệ văn minh với Mỹ

Ngày 26/7, Đại diện thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) ông Vassily Nebenzia tuyên bố Moskva ủng hộ xây dựng mối quan hệ văn minh với Mỹ.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Đại diện thường trực của Mỹ tại LHQ Nikki Haley khẳng định Mỹ không tin tưởng Nga và loại trừ khả năng mối quan hệ song phương phát triển.

Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc Vassily Nebenzia. Ảnh: THX/TTXVN.

Phát biểu với báo giới, ông Nebenzia nhấn mạnh: "Đây không phải lần đầu tiên bà Haley phát biểu như vậy. Bà đã nói về điều này nhiều lần chính thức và không chính thức". Nhà ngoại giao Nga khẳng định Moskva mong muốn xây dựng mối quan hệ văn minh với Mỹ.
 
Theo ông Nebenzia, điều này cần thiết không chỉ đối với Nga mà cả với Mỹ, cũng như có ảnh hưởng tới tình hình trên thế giới.
 
Theo ông Nebenzia, cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump ngày 16/7 tại Helsinki (Phần Lan) có thể thúc đẩy khôi phục đối thoại giữa hai nước.
 
TTXVN/Báo Tin Tức
Thượng đỉnh Nga - Mỹ giúp tháo ngòi nổ cuộc chiến ngoại giao
Thượng đỉnh Nga - Mỹ giúp tháo ngòi nổ cuộc chiến ngoại giao

Chủ tịch Hội đồng Các vấn đề quốc tế của Nga Andrei Kortunov nhận định cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Mỹ Donald Trump hôm 16/7 có thể giúp chấm dứt tranh cãi ngoại giao và bắt đầu tiến trình đối thoại mang tính xây dựng ở các cấp thấp hơn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN