Nga kêu gọi quốc tế đối thoại với Bình Nhưỡng

Mặc dù nhận định vụ phóng thử tên lửa mới nhất của Triều Tiên là nguy hiểm, song Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng để có thể giải quyết căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên, các nước cần ưu tiên tìm kiếm một giải pháp hòa bình thông qua đàm phán với Bình Nhưỡng thay vì đe dọa.

Một loại tên lửa được phóng từ tàu ngầm của Triều Tiên trong lễ diễu binh diễu hành nhân kỷ niệm 105 năm ngày sinh cố Chủ tịch Kim Nhật Thành ở thủ đô Bình Nhưỡng ngày 15/4. THX/ TTXVN

Phát biểu với các phóng viên ngày 15/5 sau khi tham dự một diễn đàn quốc tế ở Bắc Kinh, Tổng thống Putin khẳng định Moskva kiên quyết phản đối việc mở rộng "câu lạc bộ các cường quốc hạt nhân", đồng thời cho rằng các vụ phóng thử tên lửa mà Triều Tiên tiến hành trong thời gian gần đây là "có hại và nguy hiểm".

Tuy nhiên, ông cho rằng một giải pháp hòa bình để làm hạ nhiệt tình hình căng thẳng trên Bán đảo Triều Tiên là điều cần thiết. Ông kêu gọi các nước cần có hành động chung, củng cố hệ thống bảo đảm quốc tế với sự hỗ trợ của luật pháp cũng như Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).

Nhà lãnh đạo Nga nêu rõ: "Chúng ta cần quay lại đối thoại với Triều Tiên, chấm dứt việc đe dọa nước này và tìm kiếm các cách thức để giải quyết những vấn đề trên một cách hòa bình".

Trước đó, sáng sớm 14/5, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo mà Bình Nhưỡng tuyên bố là đã "thử thành công". Theo Triều Tiên, đây là một loại tên lửa mới - đạn đạo chiến lược đất đối đất tầm trung Hwasong-12 có thể gắn đầu đạn hạt nhân.

Theo hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA), tên lửa đã được phóng ở góc cao nhất nhằm đảm bảo an ninh cho các nước láng giềng. Hwasong bay được 787 km và đạt độ cao 2.111,5 km trước khi rơi xuống vùng biển gần Nga.

Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận tên lửa này rơi xuống khu vực cách lãnh thổ Nga 500 km và không gây nguy hiểm.

Động thái thử tên lửa mới nhất này của Triều Tiên diễn ra chỉ vài ngày sau khi tân Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in chính thức nhậm chức.

Giới quan sát nhận định vụ phóng có thể nhằm mục đích thử phản ứng của tân Tổng thống Moon Jae-In - một người theo chủ nghĩa tự do từng tuyên bố muốn làm dịu căng thẳng với Bình Nhưỡng.

Dự kiến, Hội đồng Bảo an LHQ sẽ nhóm họp trong ngày 16/5 để thảo luận về vụ việc này, theo yêu cầu của Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc.

TTXVN/Tin Tức
Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên làm tổn hại triển vọng đàm phán
Mỹ: Vụ phóng tên lửa của Triều Tiên làm tổn hại triển vọng đàm phán

Ngày 14/5, Đại sứ Mỹ tại Liên hợp quốc (LHQ) Nikki Haley cho rằng vụ phóng thử tên lửa đạn đạo mới đây của Triều Tiên xuất phát từ “sự hoang tưởng” của nhà lãnh đạo Kim Jong-un sau cuộc bầu cử tổng thống vừa diễn ra tại Hàn Quốc.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN