Nga kêu gọi các lực lượng chính trị tại Venezuela ngồi vào bàn đàm phán

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 4/4, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đã lên tiếng kêu gọi tất các lực lượng chính trị có trách nhiệm và độc lập trong hành động của mình ở Venezuela ngồi vào bàn đàm phán.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. Ảnh: Embrussia/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ bà Zakharova nhấn mạnh: “Một lẫn nữa chúng tôi kêu gọi tất cả các lực lượng chính trị có trách nhiệm, uy tín, quan trọng nhất là độc lập trong các hành động của mình ở Venezuela, cho dù có quan điểm như thế nào, hãy ngồi vào bàn đàm phán vì tương lai hòa bình của dân tộc và tổ quốc mình”.

 Bà Zakharova cho biết thêm Nga sẵn sàng tham gia vào nỗ lực trung gian, dựa trên cách tiếp cận mang tính xây dựng và tính đến lập trường của các bên ở Venezuela.

Hồi tuần trước, bà Zakharova cũng đã cảnh báo Washington ngừng can thiệp vào tình hình nội bộ của Venezuela. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, giải pháp tốt nhất cho tình hình Venezuela hiện nay là Mỹ chấm dứt đe đọa và trừng phạt kinh tế đối với quốc gia Nam Mỹ, đồng thời chung tay thúc đẩy đối thoại giữa các lực lượng chính trị biết đặt vận mệnh quốc gia lên trên những toan tính vị kỷ.

Dương Trí (TTXVN)
Nghị sĩ Mỹ tìm cách can dự sâu vào tình hình Venezuela
Nghị sĩ Mỹ tìm cách can dự sâu vào tình hình Venezuela

Ngày 3/4, một nhóm thượng nghị sĩ của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ của Mỹ đã đệ trình một dự luật nhằm gia tăng sức ép đối với Chính phủ Venezuela và tăng cường hỗ trợ tài chính để xử lý "khủng hoảng nhân đạo" tại quốc gia Nam Mỹ này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN