Nga hủy bỏ chế độ quản thúc tại gia đối với các nhà đầu tư Mỹ, Pháp

Tòa án Tối cao Nga ngày 12/11 đã ra phán quyết hủy bỏ chế độ quản thúc tại gia đối với các chuyên gia tài chính Michael Calvey (người Mỹ) và Philippe Delpal (người Pháp) - những đối tượng đã phải đối mặt với các cáo buộc tham nhũng ở Nga. 

Chú thích ảnh
Nhà đầu tư người Pháp Philippe Delpal được trả tự do ngày 15/8/2019. Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin AFP, tòa án đã quyết định chuyển từ chế độ "quản thúc tại gia sang hạn chế những hành động nhất định" đối với ông Calvey, ông Delpal và những cộng sự người Nga của họ. Theo đó, họ sẽ không được phép rời khỏi nhà trong thời gian từ 22h đêm hôm trước đến 6h sáng hôm sau, hoặc tiếp xúc với những nhân chứng cũng như các đồng phạm trong vụ việc. Phán quyết này sẽ có hiệu lực đến tháng 1/2021. Ngoài ra, tòa án cũng dỡ bỏ một phần lệnh phong tỏa tài sản đối với ông Calvey và các đối tượng khác, trong đó có căn hộ thuộc sở hữu của vợ ông Delpal. 

Chuyên gia Calvey, 53 tuổi, là người sáng lập Quỹ đầu tư Baring Vostok có trụ sở tại Nga, đã bị bắt hồi tháng 2/2019 cùng với một số cộng sự, trong đó có ông Delpal - Giám đốc điều hành của Quỹ đầu tư Baring Vostok, với cáo buộc lừa đảo ngân hàng Vostochny của Nga số tiền 2,5 tỷ ruble (32,5 triệu USD). Ông Calvey và ông Delpal bị quản thúc tại gia sau phán quyết của tòa án đưa ra hồi giữa tháng 8/2019. 

Tòa án Tối cao Nga đưa ra quyết định trên sau khi Quỹ đầu tư Baring Vostok và ngân hàng Vostochny hồi tháng 10 vừa qua đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt những tranh cãi giữa 2 đơn vị từng là đối tác này. Dù ngân hàng Vostochny cho biết sẽ rút lại tất cả những yêu cầu của mình, nhưng một số quan chức thuộc Quỹ đầu tư Baring Vostok vẫn đang phải đối mặt với những cáo buộc hình sự từ các công tố viên Nga.

Trần Quyên (TTXVN)
Nga nêu lại vấn đề gia hạn New START mà không cần điều kiện tiên quyết
Nga nêu lại vấn đề gia hạn New START mà không cần điều kiện tiên quyết

Ngày 12/11, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố tất cả cùng thắng nếu Hiệp ước Cắt giảm vũ khí tấn công chiến lược mới (New START) được gia hạn mà không có điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng cần chờ cho tình hình chính trị ở Mỹ đi vào ổn định sau cuộc bầu cử tổng thống vừa rồi.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN