Nga hoàn thành trước thời hạn công tác tiêu hủy vũ khí hóa học

Chính phủ Nga thông báo nước này đã hoàn tất tiến trình tiêu hủy kho vũ khí hóa học của mình.

Ngày 27/9, Chủ tịch Ủy ban Giải giáp vũ khí hóa học nhà nước Mikhail Babich đã báo cáo với Tổng thống Nga Vladimir Putin về kết quả tiêu hủy kho vũ khí hóa học, theo đó, các cơ quan chức năng, đơn vị tham gia tiến trình này đã hoàn tất sớm công tác này.

Đánh giá cao nỗ lực này, Tổng thống Putin khẳng định đây là bước đi lớn hướng tới một thế giới hiện đại cân bằng hơn và an toàn hơn". Theo ông, là một trong những nước đầu tiên ký Công ước Vũ khí hóa học (CWC), Nga tuân thủ nghiêm ngặt các quy định quốc tế của công ước, trong đó có việc giải giáp và không phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Nga trong việc giải quyết vấn đề vũ khí hóa học tại Syria, cho biết Moskva luôn sẵn sàng đối thoại về các vấn đề an ninh toàn cầu cũng như tăng cường các biện pháp xây dựng lòng tin.



CWC có hiệu lực từ năm 1997, theo đó, hơn 96% các kho vũ khí hóa học của 192 nước tham gia công ước sẽ bị tiêu hủy dưới sự giám sát của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học (OPCW).

TTXVN/Báo Tin Tức
Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết về tiêu hủy vũ khí hóa học
Tổng thống Nga tố Mỹ không thực hiện cam kết về tiêu hủy vũ khí hóa học

Ngày 27/9, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Mỹ không thực hiện các cam kết của mình về việc tiêu hủy vũ khí hóa học, đồng thời khẳng định Washington đã 3 lần dời thời hạn tiêu hủy những vũ khí này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN