Nga hé lộ nội dung dự thảo nghị quyết mới về Syria

Nga ngày 13/2 cho biết dự thảo nghị quyết về vấn đề viện trợ cho người dân Syria mà nước này đề xuất lên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ không bao gồm các đe dọa áp đặt biện pháp trừng phạt lên chế độ Damascus.

Ngoại trưởng Sergei Lavrov.


Phát biểu tại cuộc họp báo, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho hay Moskva đã chuẩn bị 2 văn kiện để trình HĐBA LHQ gồm một dự thảo về việc viện trợ cho Syria và một bản lên án "tình trạng khủng bố" lan tràn khắp đất nước bị chiến tranh tàn phá này.

Theo ông Lavrov, bản dự thảo về viện trợ nhân đạo trước đó do Phương Tây và các nước Arập ủng hộ "được soạn thảo dưới dạng tối hậu thư do có các đe dọa trừng phạt".

Ông Lavrov nói: "Sự khác biệt giữa dự thảo nghị quyết của họ và dự thảo của chúng tôi nằm ở chỗ họ diễn giải tình hình một cách có lựa chọn. Họ đổ tất cả lỗi cho chế độ Damascus mà không thực sự chú trọng đến những vấn đề nhân đạo do các hành động của lực lượng nổi dậy đang tạo ra".


TN (theo AFP)
Chặng đường dài đối thoại cho Syria
Chặng đường dài đối thoại cho Syria

Ngày 11/2, phái đoàn chính phủ Syria và phe đối lập đã có cuộc tiếp xúc trực tiếp tại Geneva, Thụy Sĩ trong khuôn khổ Vòng đàm phán thứ hai Hội nghị hòa bình quốc tế về Syria (gọi tắt là Geneva-2). Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của các bên liên quan, dù trước mắt sẽ là một chặng đường đầy chông gai.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN