Nga hạ thấp tác động của các lệnh trừng phạt phương Tây

Theo hãng tin RIA Novosti, ngày 8/9, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định “các biện pháp trừng phạt với số lượng chưa từng có của phương Tây hoàn toàn không có tác dụng trong việc gây sức ép với Nga”.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bên cạnh đó, ông Peskov cũng cho rằng Ukraine và châu Âu đang làm mọi cách để thúc ép Mỹ áp dụng các biện pháp trừng phạt, song nhấn mạnh sẽ “không có biện pháp trừng phạt nào buộc Moskva thay đổi lập trường nhất quán của mình”.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh trước đó cùng ngày, hãng tin Bloomberg đưa tin EU đang cân nhắc khả năng áp đặt gói trừng phạt mới nhằm vào các ngân hàng, công ty năng lượng và hệ thống thanh toán của Nga.

Cùng ngày, Ủy ban châu Âu (EC) cho biết đặc phái viên của Liên minh châu Âu (EU) phụ trách vấn đề trừng phạt, ông David O'Sullivan, đã tới Washington cùng một nhóm chuyên gia để thảo luận với phía Mỹ các biện pháp trừng phạt bổ sung nhằm vào Nga.

Trước đó 1 ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông sẵn sàng bước sang “giai đoạn 2” của các biện pháp hạn chế - động thái được coi là tín hiệu rõ ràng nhất cho thấy Washington có thể sắp tăng cường trừng phạt Moskva liên quan đến xung đột Nga - Ukraine.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa cho biết các biện pháp trừng phạt mới đang được EU phối hợp chặt chẽ với Mỹ. Quan chức EU bày tỏ hy vọng sự hợp tác sẽ được cải thiện sau khi ông Trump theo đuổi các cuộc hòa đàm riêng với Tổng thống Nga Vladimir Putin.

Khác với EU, Anh và Canada - những nước thuộc Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7) đã hạ trần giá dầu thô Nga xuống 47,60 USD/thùng trước khi áp dụng trừng phạt, Mỹ cho đến nay vẫn chưa tham gia.

EU đang soạn thảo gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga. Theo các nhà ngoại giao EU, Ủy ban châu Âu dự kiến đề xuất gói trừng phạt thứ 19 nhằm vào Nga trước ngày 12/9.

Theo phóng viên TTXVN tại Ottawa, Thủ tướng Canada Mark Carney cho biết nước này và các đồng minh khác cần duy trì "áp lực tối đa" đối với Moskva, sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin đe dọa nhắm mục tiêu vào quân đội nước ngoài nếu họ được triển khai tới Ukraine.

Phát biểu ngày 5/9, Thủ tướng Carney nhấn mạnh rằng các đồng minh sẽ duy trì biện pháp gây sức ép thông qua việc chuẩn bị gói trừng phạt mới, bảo đảm hỗ trợ trang thiết bị cho lực lượng Ukraine và sẵn sàng hỗ trợ Kiev trong giai đoạn hậu xung đột.

Trước đó, Tổng thống Putin đã cảnh báo bất kỳ lực lượng bên ngoài nào hiện diện trên lãnh thổ Ukraine sẽ trở thành “mục tiêu hợp pháp” của quân đội Nga. Ông cũng bày tỏ quan điểm phản đối ý tưởng triển khai lực lượng gìn giữ hòa bình tại Ukraine sau một thỏa thuận hòa bình cuối cùng, đồng thời khẳng định Nga sẽ tuân thủ các hiệp ước quốc tế đã ký.

Người phát ngôn của Thủ tướng Carney cho biết nhà lãnh đạo Canada đã khẳng định trong một cuộc họp trực tuyến với các đồng minh rằng Ottawa sẵn sàng mở rộng hỗ trợ quân sự cho Ukraine sau lệnh ngừng bắn.

Đầu năm nay, Canada cam kết viện trợ quân sự 2 tỷ USD cho Ukraine. Khoản này được công bố tại Hội nghị G7 ở Alberta và tái khẳng định trong chuyến thăm Kiev tháng 8. Theo Thủ tướng Mark Carney, khoảng 40% quỹ sẽ dùng cho các nhu cầu khẩn cấp như xe cộ, vũ khí, thiết bị y tế, 1/3 sẽ mua sắm từ danh mục ưu tiên của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), trong đó có đạn dược, phòng không của Mỹ). Canada cũng sẽ cung cấp thiết bị bay không người lái, năng lực tác chiến điện tử,... cùng 31 triệu USD viện trợ nhân đạo và hỗ trợ tái thiết cho Ukraine.

Thanh Hải - Hoàng Châu (TTXVN)
Mỹ nêu điều kiện với châu Âu về việc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga
Mỹ nêu điều kiện với châu Âu về việc áp đặt lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Nga

Mỹ kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) ngừng mua dầu khí từ Liên bang Nga để đổi lấy các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn đối với Moskva (Moscow).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN