Nga ghi nhận hơn 900 vụ tấn công mạng vào hệ thống bỏ phiếu điện tử

Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Liên bang Nga Nikolai Patrushev cho biết đã ghi nhận hơn 900 vụ tấn công mạng nhằm phá hoại hệ thống bỏ phiếu điện tử trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga vừa qua.

Chú thích ảnh
Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Nga Nikolai Patrushev. Ảnh: TASS

Phát biểu trong cuộc họp về an ninh quốc gia tại Vùng Viễn Đông Nga, ông Patrushev cho biết trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia từ ngày 17-19/9 , cơ quan chức năng nước này đã phát hiện hơn 900 vụ tấn công máy tính phức tạp nhằm làm gián đoạn hoạt động của hệ thống bỏ phiếu điện tử và cài các phần mềm độc hại.

Ông Patrushev cũng cho biết số lượng các vụ tấn công mạng nhằm vào các nguồn thông tin Viễn Đông, bao gồm các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng, cũng đã tăng gấp đôi trong năm qua.    

Kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga, công bố ngày 24/9 cho thấy đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền giành được 324/450 ghế tại Hạ viện khóa 8 sắp tới. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu chính thức ở mức 51,72%, cao hơn mức 47,88% trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2016.

Lan Phương (TTXVN)
Bầu cử Duma Quốc gia Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền duy trì đa số
Bầu cử Duma Quốc gia Nga: Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền duy trì đa số

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, kết quả chính thức cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, công bố ngày 24/9 cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền giành được 324/450 ghế tại Hạ viện khóa 8 sắp tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN