Kết quả chính thức cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga năm 2021

Ngày 20/9 (theo giờ Moskva), Đảng Nước Nga Thống nhất đã giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) năm nay với 49,83% số phiếu ủng hộ.

Chú thích ảnh
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga Ella Pamfilova (thứ 5, phải) trong cuộc họp báo công bố kết quả cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) Nga, tại Moskva ngày 20/9/2021. Ảnh: EPA-EFE/TTXVN

Theo hãng thông tấn Interfax, kết quả kiểm phiếu chính thức cuối cùng do Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK) công bố (sau khi kiểm 100% số phiếu bầu) cho thấy Đảng Nước Nga Thống nhất giành nhiều phiếu ủng hộ nhất với 49,83% số phiếu.

Bốn chính đảng khác cũng có đại diện trong Duma Quốc gia Nga khóa tới gồm Đảng Cộng sản LB Nga (KPRF), Đảng Dân chủ Tự do (LDPR), đảng Nước Nga Công bằng - Vì sự thật và Đảng Con người mới.

Trong cuộc họp báo ngày 20/9, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử Trung ương Nga (SIK), bà Ella Pamfilova, cho biết 5 chính đảng nói trên đã giành đủ số cử tri ủng hộ để có đại biểu tham gia Duma Quốc gia khóa 8 nhiệm kỳ 5 năm.

Đảng Nước Nga Thống nhất cầm quyền tiếp tục giành chiến thắng áp đảo, với hơn 2/3 số ghế trong Hạ viện khóa mới, mặc dù đảng này giành được ít phiếu hơn so với số phiếu đạt được trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2016. Theo Chủ tịch SIK, Đảng Nước Nga Thống nhất đã đảm bảo được đa số 2/3 để có thể sửa đổi hiến pháp.

Trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia năm 2016, Đảng Nước Nga Thống nhất đã nhận được 54,19% số phiếu bầu (tổng cộng đảng này đã giành được 343 ghế tại Hạ viện, tính đến chiến thắng của các ứng cử viên tại các khu vực bầu cử bầu ra 1 đại biểu duy nhất). Duma Quốc gia Nga được bầu theo hệ thống hỗn hợp: 225 đại biểu được bầu theo danh sách đảng và 225 đại biểu được bầu theo các khu vực bầu cử bầu chọn ra 1 ứng viên duy nhất.

Điện Kremlin ngày 20/9 ra tuyên bố khẳng định cuộc bầu cử Duma Quốc gia Nga diễn ra cuối tuần qua đã diễn ra trung thực, công khai, đảm bảo tính cạnh tranh. Chia sẻ với báo giới, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết "sự cạnh tranh, công khai và trung thực của cuộc bầu cử vẫn luôn là vấn đề quan trọng nhất" đối với Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ông Peskov cho rằng đảng Nước Nga Thống nhất vẫn được cử tri ủng hộ. Đảng này đã đối mặt với nhiệm vụ tái khẳng định vai trò lãnh đạo của mình và nhiệm vụ này đã được hoàn tất.

Ngày 19/9, Phó Chủ tịch Thượng viện Kazakhstan, Trưởng nhóm các quan sát viên quốc tế IPA CIS, ông Askar Shakirov ngày 19/9 cho biết các quan sát viên của Hội đồng Liên nghị viện (IPA) Cộng đồng các quốc gia độc lập (CIS) chưa ghi nhận các vi phạm trong cuộc bầu cử Duma Quốc gia (Hạ viện) LB Nga tính đến đầu ngày bỏ phiếu cuối cùng.

Trả lời phỏng vấn, ông Shakirov thông báo: "Trong hai ngày làm việc, sau khi các thành viên trong nhóm quan sát viên đến thăm các điểm bỏ phiếu, chưa có vi phạm nào được ghi nhận". Ông Shakirov nhận định cuộc bầu cử ở "cấp độ tổ chức cao, minh bạch và dễ tiếp cận". Ông cũng cho biết không tìm thấy bất kỳ vi phạm hoặc yếu tố tiêu cực nào liên quan đến bỏ phiếu điện tử.

Trước đó cùng ngày, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ chủ quyền nhà nước và ngăn chặn can thiệp vào công việc nội bộ của Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga Andrei Klimov lưu ý rằng sẽ có trường hợp quan sát viên nước ngoài "tìm cách làm mất uy tín cuộc bầu cử", ngoại trừ những quan sát viên cung cấp thông tin khách quan.

Một số nhà quan sát nước ngoài cũng đánh giá tích cực diễn biến quá trình bầu cử ở Nga. Musa Sirazh, thành viên Quốc hội Nhân dân Maldives, nhận xét hệ thống bỏ phiếu điện tử khiến người dân cảm thấy an toàn hơn trong bối cảnh đại dịch COVID-19. Trong khi đó, người đứng đầu tổ chức phi chính phủ "Ngoại giao Nhân dân - Na Uy" Hendrik Weber nhấn mạnh quá trình bầu cử ở Nga minh bạch và được tổ chức ở "mức cao nhất".

Ngày 17/9, Bộ Phát triển số, thông tin liên lạc và truyền thông đại chúng LB Nga thông báo đã ngăn chặn thành công các cuộc tấn công hệ thống bỏ phiếu trực tuyến trong dịp Nga tiến hành bầu cử Duma Quốc gia. Theo thông báo của bộ trên, vụ tấn công nhằm vào hệ thống xác thực, tuy nhiên không gây ảnh hưởng đến hoạt động bỏ phiếu trực tuyến. Các địa chỉ IP dùng trong cuộc tấn công được đăng ký ở Mỹ, Đức và Ukraine.

Thanh Tuấn/Báo Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN