Nga đóng vai trò hàng đầu trong chiến dịch chống khủng bố

Tổng Thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Ban Ki-moon ngày 22/11 đã đánh giá cao vai trò của Nga trong cuộc chiến chống khủng bố.


Không quân Nga không kích một cơ sở của IS ở tỉnh Idlib, Syria. Ảnh: AFP/TTXVN

Tại cuộc gặp Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Đông Á ở Kuala Lumpur (Malaysia), TTK LHQ Ban Ki Moon nói: “Tôi hoan nghênh vai trò hàng đầu của Liên bang Nga, nước đang nỗ lực cùng Mỹ để giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của khủng bố”. Theo ông, những sáng kiến gần đây của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry đã tạo ra động lực chính trị mạnh mẽ để tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Syria.

Bên cạnh đó, TTK LHQ cũng gửi lời chia buồn tới Nga về cái chết của hàng trăm công dân nước này sau đánh bom khủng bố chiếc máy bay A321 trên bán đảo Sinai (Ai Cập), cũng như vụ tấn công bắt cóc con tin trong khách sạn Radisson ở Mali. Ông nhấn mạnh thế giới phải thể hiện tình đoàn kết, tập trung mọi nỗ lực trong cuộc chiến chống kẻ thù chung "Nhà nước Hồi giáo" (IS) và các nhóm khủng bố khác. Theo ông, LHQ sẵn sàng phối hợp với các quốc gia thành viên, trong đó có Nga, để chống lại IS và ông cũng bày tỏ hy vọng vào sự hỗ trợ mạnh mẽ từ phía Nga.

TTXVN/Tin Tức
Nga, phương Tây xích lại gần nhau chống IS
Nga, phương Tây xích lại gần nhau chống IS

Nga và phương Tây đang xích lại gần nhau hơn trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng cũng như các nỗ lực tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc xung đột ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN