Nga đóng cửa không phận với máy bay Ukraine

Từ ngày 25/10 tới, máy bay của các hãng hàng không Ukraine không được phép bay qua vùng trời của Nga.


Đây là hành động của Moskva nhằm đáp trả một động thái tương tự của chính quyền Kiev.

Một máy bay Il-76 của Ukraine được hộ tống bởi hai chiếc Su-27.


Hãng tin Nga dẫn thông báo ngày 28/9 của Cơ quan Vận tải Liên bang Nga cho biết lệnh trên được thực hiện theo chỉ thị của Thủ tướng Dmitri Medvedev, theo đó cơ quan này đã thông báo tới tất cả các hãng hàng không Ukraine có đường bay tới Nga sẽ không được phép sử dụng không phận Nga từ ngày 25/10 tới.

Hồi tuần trước, chính quyền Ukraine đã tuyên bố cấm các hãng hàng không Aeroflot và Transaero của Nga bay qua không phận nước này cũng từ ngày 25/10.


Những chuyến bay quá cảnh của các hãng hàng không Nga cũng bị cấm nếu trên máy bay có quân nhân và hàng hóa lưỡng dụng. Ngày 16/9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã bổ sung các công ty và cá nhân Nga vào danh sách trừng phạt gồm 400 quan chức và 90 công ty.

TTXVN/Tin Tức
Nga, Mỹ có nhiều quan điểm tương đồng về Ukraine, Trung Đông
Nga, Mỹ có nhiều quan điểm tương đồng về Ukraine, Trung Đông

Rạng sáng 29/9 theo giờ Việt Nam, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Tổng thống Mỹ Barack Obama đã có cuộc hội đàm tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), bên lề phiên họp lần thứ 70 của Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN