Nga dọa đáp trả tàu khu trục Mỹ đi vào Biển Đen

Bộ Ngoại giao Nga ngày 10/6 tuyên bố Moskva sẽ đáp trả vụ tàu khu trục USS Porter DDG của Hải quân Mỹ đi vào Biển Đen.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường của Hải quân Mỹ USS Porter đi qua eo biển Bosporus trên hành trình vào Biển Đen. Ảnh: Reuters

Ông Andrei Kelin, một quan chức cấp cao Bộ Ngoại giao Nga, nhấn mạnh điều này không được Nga chấp thuận và chắc chắn sẽ đưa đến nhưng biện pháp đáp trả. Tuy nhiên, ông này không nêu cụ thể các biện pháp đáp trả của Nga. Ông Kelin cũng tuyên bố việc triển khai các tàu sân bay của Mỹ ở Địa Trung Hải chính là hành động phô trương sức mạnh và càng làm quan hệ giữa Moskva và Washington thêm căng thẳng.

Truyền thông Nga đưa tin tàu USS Porter của Hải quân Mỹ đã đi vào Biển Đen vài ngày trước đây. Tàu này vừa được trang bị hệ thống tên lửa mới, khiến Nga quan ngại.

Về phần mình, Hạm đội 6 Hải quân Mỹ cho biết tàu khu trục USS Porter đi vào Biển Đen để "tiến hành hoạt động thường kỳ trong khuôn khổ các chuyến hành trình trên biển theo kế hoạch". Tàu USS Porter sẽ tham gia một cuộc tập trận song phương với đội tàu của các nước đối tác.

TTXVN/Tin Tức
Nga trang bị tàu khu trục mới cho Hạm đội Biển Đen
Nga trang bị tàu khu trục mới cho Hạm đội Biển Đen

Hải quân Nga đã được bàn giao thêm một tàu chiến thế hệ mới "Project 11356".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN