Nga đình chỉ vô thời hạn hoạt động cung cấp dịch vụ lãnh sự tại Montenegro

Quyết định nêu trên được đưa ra sau khi Bộ Ngoại giao Montenegro tuyên bố trục xuất 6 nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh Montenegro tiến hành chiến dịch chống gián điệp.

Chú thích ảnh
Đại sứ quán Nga tại Podgorica. Ảnh: TASS

Theo hãng tin Sputnik, Đại sứ quán Nga tại Montenegro ngày 29/9 thông báo hoạt động của bộ phận lãnh sự thuộc phái bộ ngoại giao này đã bị đình chỉ vô thời hạn.

Thông báo của Đại sứ quán Nga nêu rõ: "Hoạt động của bộ phận lãnh sự Đại sứ quán bị đình chỉ vô thời hạn từ ngày 30/9/2022. Để yêu cầu dịch vụ lãnh sự, xin liên hệ Đại sứ quán Liên bang Nga tại các nước láng giềng".

Trước đó, cùng ngày, Bộ Ngoại giao Montenegro tuyên bố trục xuất 6 nhà ngoại giao Nga trong bối cảnh Montenegro tiến hành chiến dịch chống gián điệp. Bộ Ngoại giao Nga khẳng định Moskva sẽ đáp trả vụ trục xuất các nhà ngoại giao.

Hồi tháng 4 năm nay, Đại sứ quán Nga tại Montenegro đã yêu cầu Bộ Ngoại giao nước này làm rõ tuyên bố về việc cần cắt đứt quan hệ ngoại giao với Moskva. Cơ quan báo chí của Bộ Ngoại giao Montenegro sau đó giải thích rằng đó chỉ là "các đề xuất về biện pháp hạn chế".

Montenegro đã tham gia vào các biện pháp trừng phạt của phương Tây đối với Nga do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Nga cũng đã công bố danh sách các quốc gia, vùng lãnh thổ mà Moskva coi là "không thân thiện" do áp đặt hoặc tham gia trừng phạt Nga, trong đó có Montenegro.

Thanh Bình (TTXVN)
Montenegro không cho máy bay của Ngoại trưởng Nga bay qua không phận
Montenegro không cho máy bay của Ngoại trưởng Nga bay qua không phận

Montenegro đã đóng cửa không phận đối với máy bay của Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN