Nga điều quân tới sân bay giáp Thổ Nhĩ Kỳ

Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) ngày 20/1 cho biết, Nga đã điều binh lính và chuyên gia quân sự tới sân bay quốc tế Qamishli ở Syria, giáp với tỉnh Nusaybin của Thổ Nhĩ Kỳ.

Dẫn các nguồn tin địa phương, thông báo của SOHR cho hay số binh sĩ và nhân viên này được điều động tới Qamishli để thực hiện nhiệm vụ mở rộng, cải tạo sân bay, đủ sức tiếp nhận các máy bay chiến đấu, vận tải của Nga. 

Sân bay quốc tế Qamishli. Ảnh: SANA

Cùng thời điểm, Ủy ban Điều phối Địa phương Syria (LCC)  - một tổ chức phi chính phủ, nói rằng khoảng 100 binh sĩ Nga, trong đó có tầm 10 sĩ quan chỉ huy với các cấp quân hàm khác nhau đã tới sân bay Qamishli hôm 18/1 vừa qua trên một máy bay quân sự của Syria.

Theo LCC, số binh sĩ trên được biên chế vào Trung đoàn 154 ở nam Qamishli. Đơn vị này được trang bị các khẩu đội pháo, bệ radar, vũ khí phòng không và đảm trách nhiệm vụ bảo vệ sân bay.

Hãng thông tấn AA của Thổ Nhĩ Kỳ đưa tin, lính Nga được triển khai ở Qamishli nằm trong các đơn vị của quân đội Syria, chứ không phải là lực lượng bảo vệ người Kurd (PYD). Các nguồn tin tình báo Thổ Nhĩ Kỳ cũng xác nhận việc binh sĩ Nga hiện diện ở Qamishli, với việc các radar đã theo sát chiếc máy bay chở quân này. 

Hoài Thanh (Theo Hurriyetdaily)
Chiến đấu cơ Syria diệt 1.662 mục tiêu khủng bố
Chiến đấu cơ Syria diệt 1.662 mục tiêu khủng bố

Chỉ trong chưa đầy một tháng, không quân Syria đã tiêu diệt được 1.662 mục tiêu quân khủng bố, trong đó có nhiều sở chỉ huy, kho vũ khí đạn của chúng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN