Nga điều hàng trăm binh sĩ đến Ukraine?

Các quan chức quốc phòng Mỹ ngày 28/2 cho biết Nga đã điều “vài trăm” binh sĩ đến khu vực Crimea (Crưm) của Ukraine sau khi Kiev kêu gọi Moskva rút các lực lượng của Nga khỏi bán đảo này.

Một quan chức quốc phòng cấp cao của Mỹ, yêu cầu giấu tên, nói: “Dường như họ đã đưa vài trăm binh sĩ đến đó (vào Crimea)”. Bình luận này đánh dấu lần đầu tiên chính quyền của Tổng thống Mỹ Barack Obama xác nhận Nga đã thực hiện một cuộc xâm nhập vào Crimea.

Lực lượng vũ trang tuần tra bên ngoài sân bay quốc tế Simferopol ở Crimea ngày 28/2. Ảnh: CNN


Các quan chức Mỹ nói rằng Nga đã không thông báo trước cho Chính phủ Mỹ về hành động này hay giải thích các ý định của mình kể từ khi phát động chiến dịch. Tuy nhiên, giới chức Lầu Năm Góc nhấn mạnh Washington đang tập trung vào nỗ lực ngoại giao và không cân nhắc nghiêm túc đối với bất cứ phương án quân sự nào của Mỹ. Các quan chức cũng nói là không hay biết về bất cứ đề nghị viện trợ quân sự nào từ phía Ukraine.

Trong khi đó, hãng tin CNN (Mỹ) liên tục đưa tin và cập nhật hình ảnh về hoạt động của lực lượng vũ trang Nga tại Crimea. Giải thích về các hoạt động này, Moskva tuyên bố lực lượng xe thiết giáp của họ đang di chuyển trên bán đảo vì "các lý do an ninh".

Hình ảnh do người dân địa phương cung cấp cho CNN, chụp xe tăng được cho là của Nga đang tiến vào Sevastopol, Crimea, Ukraine. 


Quân đội Nga chặn con đường tiến về sân bay quân sự ở Sevastopol, nơi đặt căn cứ Hạm đội Biển Đen.


Đại diện đặc biệt của Tổng thống tạm quyền Ukraine, ông Sergiy Kunitsyn ngày 28/2 cũng cho biết các máy bay của Nga được cho là đã chở gần 2.000 binh sĩ hạ cánh xuống một căn cứ quân sự gần thủ phủ của bán đảo Crimea, đồng thời cáo buộc Moskva đã tiến hành "một cuộc xâm lược có vũ trang".

Phát biểu trên kênh truyền hình ATR, ông Kunitsyn nói: "13 máy bay Nga đã hạ cánh xuống sân bay Gvardeyskoye (gần Simferopol) với 150 người trên mỗi máy bay". Ông còn cho biết thêm không phận khu vực này đã bị đóng. Hiện chưa rõ liệu Nga có quyền sử dụng căn cứ hay gửi thêm quân tới đây hay không theo các thỏa thuận giữa nước này với Ukraine.

Sau cuộc chính biến tại Kiev, căng thẳng đã chuyển tới bán đảo Crimea.


Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ukraine tuyên bố họ chính thức phản đối việc Nga "vi phạm không phận Ukraine" sau khi các máy bay trên bay qua biên giới hướng tới Crimea. Trong một tuyên bố, bộ trên đã yêu cầu các binh sĩ và thiết bị trên những chiếc máy bay này "ngay lập tức quay trở về" các căn cứ của họ.

Trong khi đó, Đại sứ Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) Vitaly Churkin ngày 28/2 khẳng định bất cứ chuyển động quân sự nào của Nga ở Crimea đều tuân theo thỏa thuận hiện hành giữa Moskva và Kiev về việc triển khai các tài sản quân sự ở Ukraine. Phát biểu với báo giới sau cuộc họp kín của Hội đồng Bảo an LHQ, ông Churkin nhấn mạnh: “Chúng tôi đang hành động trong khuôn khổ của thỏa thuận đó”.

Lực lượng cực đoan tìm cách giải giáp các đơn vị quân sự ở Crimea

Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết có thông tin về “những lực lượng cực đoan” lạ mặt đang lên kế hoạch tìm cách giải giáp các đơn vị quân sự của Ukraine ở Crimea vào sáng sớm nay 1/3, đồng thời cảnh báo không nên thực hiện hành động như vậy. 

Tuyên bố đăng trên trang web của bộ trên nêu rõ: “Trong trường hợp xảy ra những hành động này, lực lượng vũ trang Ukraine sẽ hành động chiểu theo luật pháp Ukraine và các quy định của lực lượng vũ trang Ukraine”.

Dân quân địa phương lập chốt chặn tại Crimea.




T.N 
(Theo Reuters, AFP)
Mỹ 'dọa' không đến Nga dự G8
Mỹ 'dọa' không đến Nga dự G8

Tổng thống Mỹ Barack Obama và các nhà lãnh đạo chủ chốt của châu Âu có thể không dự hội nghị thượng đỉnh G8 diễn ra vào tháng 6 tới ở Sochi của Nga nếu Nga can thiệp quân sự vào Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN