Nga đẩy lùi cuộc tấn công bằng xuồng không người lái nhằm vào Sevastopol

Thống đốc Sevastopol do Nga bổ nhiệm, ông Mikhail Razvozzhayev cho biết các lực lượng Nga đang đẩy lùi cuộc tấn công của hai chiếc xuồng không người lái nhằm vào thành phố Sevastopol ở Crimea.

Chú thích ảnh
Ảnh minh họa: TASS

“Tiếng động lớn ở khu vực đê chắn sóng phía bắc là do đơn vị chống phá hoại dưới nước của Hạm đội Biển Đen phát ra. Theo thông tin sơ bộ, họ đang đẩy lùi cuộc tấn công của hai chiếc xuồng không người lái nhằm vào Sevastopol”, hãng thông tấn TASS dẫn tuyên bố của ông Razvozzhayev trên kênh Telegram sáng ngày 6/10.

Hiện chưa có báo cáo về thương vong hay thông tin về mức độ thiệt hại của cuộc tấn công. Phía Ukraine cũng chưa bình luận về sự việc.

Trong những tháng gần đây, Kiev đã tăng cường các cuộc tấn công bằng phương tiện không người lái vào bán đảo Crimea, bao gồm cả Sevastopol, nơi đặt căn cứ quan trọng của Hạm đội Biển Đen Nga. Nga đã bố trí lực lượng phòng không dày đặc tại khu vực này.

Cùng ngày, hãng tin Reuters cho biết Ukraine đã phát động một cuộc phản công ở phía nam và phía đông. Kiev cho biết cuộc phản công đang dần đạt được tiến bộ.

Ngày 4/6, Ukraine đã bắt đầu chiến dịch phản công với một loạt bước tiến dọc theo chiến tuyến giữa Kherson và Donetsk. Tuy nhiên, chiến dịch nhanh chóng gặp phải thách thức khi Nga bố trí các bãi mìn dày đặc trong các lớp chiến hào, bẫy xe tăng và các ụ súng. Quân đội Kiev cũng phải đối mặt với các cuộc tấn công của pháo, trực thăng và máy bay không người lái của Nga mà không có sự hỗ trợ từ trên không.

Sau nhiều lần điều chỉnh chiến thuật, các đơn vị Ukraine đã giành được một số ngôi làng gần Zaporizhzhia vào tháng 8, song tổn thất vẫn ở mức cao. Theo số liệu của Bộ Quốc phòng Nga, xe tăng do phương Tây cung cấp đã bị máy bay không người lái và tên lửa của Nga phá hủy từ xa.

Giới chức phương Tây đã công khai thừa nhận cuộc phản công không diễn ra như họ mong đợi. Các phương tiện truyền thông đưa tin hoạt động này được coi như một thất bại ở Mỹ và châu Âu. Dù những cơn mưa lớn vào mùa thu có thể khiến tình hình chiến trường trở nên vô cùng khó khăn, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vẫn tuyên bố sẽ tiếp tục duy trì cuộc tấn công cho đến mùa đông.

Hôm 5/10, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố quân đội Ukraine đã mất trên 90.000 quân kể từ khi mở cuộc phản công.

Người đứng đầu Điện Kremlin nói thêm rằng Ukraine đã mất 557 xe tăng và gần 1.900 xe bọc thép trong cùng khoảng thời gian. Ông nhấn mạnh mục tiêu của Nga ở Ukraine không phải là mở rộng lãnh thổ  mà là xây dựng một “trật tự thế giới mới”.

Hải Vân/Báo Tin tức (Theo TASS, RT)
Phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol
Phòng không Nga đẩy lùi cuộc tấn công của Ukraine vào Sevastopol

Ông Mikhail Razvozhaev, Thống đốc Sevastopol, nơi đặt căn cứ của Hạm đội Biển Đen, cho biết lực lượng Ukraine đã cố gắng tấn công cảng thành phố chiến lược ở Crimea.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN