Nga có thể nới lỏng việc bán S-400 cho Trung Quốc

Bốn năm gần đây, Nga vẫn giữ thái độ tiêu cực trong việc xuất khẩu hệ thống tên lửa phòng không S-400 cho Trung Quốc, song Bắc Kinh vẫn không từ bỏ nỗ lực sở hữu hệ thống này.

S-400 xuất hiện trong một cuộc duyệt binh của Nga năm 2010. Ảnh: Internet.


Tạp chí "Kanwa Defense Review" số tháng 6 dẫn nguồn tin cao cấp trong giới công nghiệp quân sự Nga cho biết việc xuất khẩu S-400 không những phải đảm bảo yêu cầu về số lượng đặt mua mà còn phải tính tới vấn đề bảo vệ bản quyền. Từ nhiều năm trước, hai nước đã thảo luận về việc Trung Quốc muốn mua S-400 của Nga, nhưng Moscow luôn giữ thái độ tiêu cực trước đề nghị của Bắc Kinh.

Tuy nhiên, cùng với sự xích lại về quan hệ chính trị và quan hệ quân sự giữa hai nước cũng như đàm phán Trung-Nga về việc mua máy bay chiến đấu Su-35, tàu ngầm lớp LADA bước vào giai đoạn mới, những hạn chế trong vấn đề Nga bán S-400 cho Trung Quốc bắt đầu xuất hiện dấu hiệu nới lỏng.

Tạp chí này nhận định rằng căn cứ vào kết quả đàm phán cuối cùng Trung-Nga về việc mua bán máy bay chiến đấu Su-35, tàu ngầm lớp LADA, không loại trừ khả năng trong vòng đàm phán tới, việc Nga xuất khẩu S-400 cho Trung Quốc cũng được đặt lên bàn nghị sự chính thức trong hợp tác quân sự song phương. Các chuyên gia Nga cho rằng công nghệ và tầm bắn của tên lửa đất đối không tầm xa HQ9/FD2000 do Trung Quốc chế tạo còn kém xa S-400, đồng thời Bắc Kinh cũng khó có thể làm nhái công nghệ hệ thống tên lửa đất đối không này.

Trong một diễn biến liên quan, nhà thiết kế S-400 tiết lộ với tạp chí này rằng hệ thống trên có thể sử dụng cho nhiều phiên bản tên lửa khác nhau. Loại trang bị cho quân đội Nga dùng để đối phó với máy bay được lắp động cơ thế hệ mới nhất cùng hệ thống nạp đạn mới và có tầm bắn tối đa là 380 km. Như vậy, tầm bắn của loại tên lửa S-400 trang bị cho quân đội Nga xa hơn rất nhiều so với chú thích về tầm bắn tối đa của S-400 ghi trong các cuốn sách giới thiệu lâu nay của Nga về S-400 là 240 km.


TTXVN/Tin tức
Quân đội Nga thay thế tên lửa S-300 bằng S-400
Quân đội Nga thay thế tên lửa S-300 bằng S-400

Từ nay đến cuối năm 2012 Quân khu Phương Nam sẽ được nhận các hệ thống tên lửa phòng không hiện đại S-400 để thay thế loại tên lửa S-300 PM đang trực chiến.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN