Nga có kế hoạch triển khai vũ khí mới trên quần đảo Kuril

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, Chủ tịch đảng Nước Nga Thống nhất, ông Dmitry Medvedev đã công bố kế hoạch của Moskva nhằm phát triển quần đảo Kuril, trong đó có cả việc triển khai vũ khí mới.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev (trái) thăm vùng Volgograd, miền Nam Nga, ngày 1/6/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng tin TASS (Nga) ngày 30/1 dẫn nội dung ông Medvedev đăng trên mạng xã hội VKontakte: “Quần đảo Kuril sẽ phát triển tích cực và vai trò chiến lược của địa điểm này dự kiến tăng lên tương ứng, bao gồm cả việc triển khai vũ khí mới ở đó”.

Bình luận về nhận xét của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida rằng Tokyo vẫn đang nỗ lực giải quyết tranh chấp lãnh thổ và ký hiệp ước hòa bình với Moskva, ông Medvedev nhấn mạnh không ai phản đối hiệp ước hòa bình bởi Nhật Bản hiểu một số nguyên tắc chính, trong đó có việc Nga có kế hoạch phát triển quần đảo Kuril.

Trước đó, Thủ tướng Kishida cam kết nỗ lực nhiều hơn để thúc đẩy các biện pháp trừng phạt Nga và hỗ trợ Ukraine.

Nga và Nhật Bản đang vướng vào tranh chấp liên quan quần đảo mà Nga gọi là Nam Kuril còn Nhật Bản gọi là Vùng lãnh thổ phương Bắc gồm các đảo Iturup, Kunashir, Shikotan và nhóm đảo Habomai (Nhật Bản lần lượt gọi Etorofu, Kunashiri, Shikotan và Habomai) bởi hai nước chưa bao giờ ký hiệp ước hòa bình lâu dài sau Chiến tranh Thế giới thứ 2.

Hà Linh/Báo Tin tức (Theo TASS)
Ông Medvedev cảnh báo Nga bị 'đe dọa' bởi khả năng Ukraine gia nhập NATO
Ông Medvedev cảnh báo Nga bị 'đe dọa' bởi khả năng Ukraine gia nhập NATO

Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev tuyên bố Moskva yêu cầu các mối quan ngại về an ninh liên quan đến Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) được tôn trọng, và khẳng định không có ý định kiềm chế khối quân sự do Mỹ đứng đầu.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN