Ngày 27/3/2025, khoảng 30 nhà lãnh đạo các quốc gia châu Âu đã gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Paris để thảo luận tăng cường hỗ trợ quân sự cho Kiev và xác định vai trò của châu Âu trong các cuộc đàm phán giữa Nga và Ukraine. Ảnh: Reuters/TTXVN
Hãng AP dẫn đánh giá của các nhà phân tích và chỉ huy quân sự Ukraine cho rằng, trong bối cảnh mùa xuân đã đến - thuận lợi cho hoạt động chiến sự, Nga đang để mắt đến một cuộc tấn công đa hướng trên tiền tuyến dài trên 1.000 km ở Ukraine.
Trích dẫn các báo cáo tình báo, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Nga đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công mới ở các tỉnh Sumy, Kharkiv, thuộc vùng đông bắc đất nước, và tỉnh Zaporizizhia.
Hai quan chức ngoại giao G7 tại Kiev, phát biểu với điều kiện giấu tên, đồng ý với đánh giá đó.
Theo tờ Kyiv Independent, Nga đã bác bỏ đề xuất của Mỹ về việc ngừng giao tranh ngay lập tức và toàn diện trong 30 ngày. Tuy nhiên, Nga và Ukraine đã nhất trí với thỏa thuận do Mỹ làm trung gian về ngừng bắn trên Biển Đen và nhằm vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của nhau.
"Trên toàn bộ tiền tuyến, sáng kiến chiến lược hoàn toàn nằm trong tay lực lượng vũ trang Nga", Tổng thống Putin phát biểu hôm 27/3 tại một diễn đàn ở cảng Murmansk, thuộc Bắc Cực.
Tổng thống Pháp Emmanuel Macron (trái) và người đồng cấp Ukraine Volodymyr Zelensky tại cuộc gặp ở Paris ngày 26/3/2025. Ảnh: THX/TTXVN
Lực lượng Nga tiến công, có lợi thế sau chiến thắng Kursk
Các chỉ huy quân sự Ukraine cho biết Nga gần đây đã tăng cường các cuộc tấn công để cải thiện các vị trí chiến thuật của mình trước một chiến dịch tấn công rộng lớn hơn.
"Họ cần thời gian cho đến tháng 5, thế thôi", nhà phân tích quân sự Ukraine, Pavlo Narozhnyi cho biết.
Ở phía bắc, quân đội Nga đã gần như tước đi của Kiev một quân bài mặc cả quan trọng khi đã chiếm lại hầu hết khu vực Kursk, nơi quân đội Ukraine đã tiến hành một cuộc tấn công táo bạo qua biên giới vào năm ngoái. Các trận chiến cũng đã leo thang dọc theo mặt trận phía đông ở tỉnh Donetsk và Zaporizhzhia.
Một số chỉ huy Ukraine lo ngại việc Nga có thể chuyển hướng các lực lượng dày dạn kinh nghiệm chiến đấu từ Kursk đến các khu vực khác ở miền Đông.
"Sẽ rất khó khăn. Các lực lượng từ Kursk sẽ có tinh thần lên cao sau chiến thắng của họ ở đó", một chỉ huy tiểu đoàn Ukraine ở khu vực Donetsk cho biết.
"Họ đang chuẩn bị các hành động tấn công trên mặt trận có thể kéo dài từ 6-9 tháng, gần như toàn bộ năm 2025", nhà phân tích quân sự Ukraine Oleksii Hetman, người có mối quan hệ với Bộ tổng tham mưu quân đội, đánh giá.
Giao tranh gia tăng ở một số khu vực tiền tuyến
Nga đã tham gia đàm phán với lợi thế rõ ràng trong cuộc chiến. Hiện tại, sau khi giành lại 80% lãnh thổ của mình ở tỉnh Kursk trước các cuộc đàm phán, lực lượng của Moskva đã tăng cường giao tranh ở các khu vực khác của tiền tuyến tại Ukraine.
Lực lượng Ukraine bắn hỏa lực về phía các mục tiêu của Nga. Ảnh: New York Times
Nhà phân tích Hetman cho biết: "Số lượng các cuộc đụng độ ở tiền tuyến không hề giảm”.
Nga đã tăng cường các nhiệm vụ trinh sát để tìm và phá hủy các vị trí bắn, hệ thống thiết bị bay không người lái và các khả năng khác có thể cản trở một cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine - theo hai chỉ huy Ukraine cho biết.
"Tất cả những điều này có thể là dấu hiệu cho thấy một cuộc tấn công đang được chuẩn bị trong tương lai gần", ông Hetman nhấn mạnh.
Giao tranh cũng leo thang ở thành phố Pokrovsk phía đông, một trong những thành trì phòng thủ chính của Ukraine và là trung tâm hậu cần quan trọng ở khu vực Donetsk. Việc chiếm được thành phố này sẽ đưa Nga tiến gần hơn đến mục tiêu đã đặt ra là kiểm soát toàn bộ Donetsk.
Một người lính Ukraine đang canh chừng bầu trời để bắn hạ các UAV đối phương. Ảnh: New York Times
Xa hơn về phía nam, một blog quân sự do Mikhail Zvinchuk, cựu sĩ quan của bộ phận báo chí thuộc Bộ Quốc phòng Nga điều hành, đã lưu ý vào tuần trước rằng quân đội Nga gần đây đã mở một cuộc tấn công mới ở phía tây Orikhiv tại vùng Zaporizhzhia.
Cuộc tấn công sẽ cho phép lực lượng Nga tiến về thành phố Zaporizhzhia và "buộc kẻ thù phải tái triển khai quân từ các khu vực khác, khiến Robotyne và Mala Tokmachka được bảo vệ kém", blogger có tên Rybar cho biết, đồng thời nói thêm rằng cuộc tấn công mới "có thể là bước đầu tiên hướng tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ khu vực Zaporizhzhia".
Hôm 28/3, Vladyslav Voloshyn, phát ngôn viên của Lực lượng Phòng vệ miền Nam Ukraine, cho biết tình hình trong khu vực đang trở nên căng thẳng sau khi Nga tập hợp thêm lực lượng để tiến hành các cuộc tấn công bằng các nhóm bộ binh nhỏ.
"Chiến thuật sử dụng các nhóm nhỏ này mang lại kết quả cho Nga" ở các khu vực khác của tiền tuyến, ông Voloshyn nói.
Trong khi đó, các nhà phân tích Nga dự đoán lạc quan rằng một cuộc tấn công trong tương lai sẽ thành công.
"Cả hai bên đều đang tích cực chuẩn bị cho chiến dịch xuân-hè", Sergey Poletaev, một nhà phân tích quân sự tại Moskva, đã viết trong một bài bình luận gần đây.
“Có một cảm giác ngày càng tăng rằng lực lượng Ukraine có thể đang phải chật vật để chuẩn bị đầy đủ cho điều đó. Mặc dù bị hao mòn vì chiến đấu, quân đội Nga vẫn có cơ hội thực sự để đạt được thành công quyết định trong 6 tháng tới đến một năm", ông Poletaev nói.