Nga cho phép ngân hàng trung ương trực tiếp bắn hạ UAV

Theo hãng tin Reuters ngày 27/5, Nga đã thông qua đạo luật cho phép ngân hàng trung ương cùng các tổ chức tài chính khác vận hành hệ thống phòng thủ, trang bị vũ khí cho nhân viên để đối phó với các cuộc tấn công bằng UAV mà không cần lực lượng đặc biệt tham gia.

Chú thích ảnh
Tòa nhà Ngân hàng Trung ương Nga ở Moskva. Ảnh: THX/TTXVN

Ukraine thường xuyên tiến hành các cuộc tấn công bằng thiết bị bay không người lái (UAV) nhằm vào Liên bang Nga sau khi nước này phát động chiến dịch quân sự đặc biệt vào tháng 2/2022. Cơ sở hạ tầng năng lượng là mục tiêu bị tấn công thường xuyên khi Ukraine muốn cắt giảm nguồn thu của Nga.

Theo luật mới, các hệ thống phòng thủ UAV sẽ được triển khai cạnh Ngân hàng Trung ương Nga, ngân hàng lớn nhất nước này là Sberbank và Hiệp hội Thu gom tiền mặt Nga. Nhân viên tại các tổ chức này sẽ được phép mang vũ khí.

Chủ tịch Ủy ban tài chính Duma Quốc gia Nga, ông Anatoly Aksakov, nói với hãng tin RBC rằng các tổ chức trên sẽ tự chi trả chi phí cho hoạt động phòng thủ UAV.

Ngày 26/5, người đứng đầu tổ chức vận động hành lang doanh nghiệp lớn nhất Nga Alexander Shokhin đã nói với Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng, các công ty sẵn sàng tài trợ để mua vũ khí hạng nặng hơn và các hệ thống điện tử nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trước các cuộc tấn công bằng UAV.

Theo tờ The Guardian, đạo luật trên được thông qua trong bối cảnh Nga gặp khó khăn trong bảo vệ các địa điểm trọng yếu trên lãnh thổ rộng lớn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Những cuộc tấn công đó buộc Nga phải tập trung hệ thống phòng không ở một số khu vực, trong đó có Moskva, khiến nhiều nơi khác bị thiếu hoặc không có năng lực phòng không.

Đầu tháng 5, UAV của Ukraine đã tấn công một tòa chung cư sang trọng nằm không xa khu trung tâm tài chính của Moskva. Đài RT (Nga) đưa tin chiếc UAV đã lao trúng tòa nhà 52 tầng House on Mosfilmovskaya Street.

Trong những tuần tháng 4 và tháng 5, Ukraine đã gia tăng các đợt tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, triển khai hàng trăm UAV tự sát mỗi ngày. Dù các cuộc tấn công nhằm vào Moskva vẫn tương đối hiếm, nhưng UAV Ukraine từng gây hư hại một số tòa nhà cao tầng tại khu Moskva City, trung tâm tài chính mang tính biểu tượng của thủ đô.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc
Ukraine nhận tin xấu về nguồn cung đạn dược từ phương Tây giữa xung đột với Nga
Ukraine nhận tin xấu về nguồn cung đạn dược từ phương Tây giữa xung đột với Nga

Một nửa số quốc gia đã rút khỏi sáng kiến của Séc nhằm cung cấp đạn dược cho Ukraine trong khi Liên bang Nga cảnh báo sẽ tấn công quy mô lớn vào Kiev.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN