Nga chỉ trích nghị quyết về Syria

Ngày 15/6, Nga đã chỉ trích nghị quyết về Syria được Hội đồng Nhân quyền LHQ (UNHRC) thông qua là thiên vị và phản tác dụng.

Các tay súng phe đối lập Syria ở Aleppo. Ảnh: AFP


Hãng THX dẫn tuyên bố của Bộ Ngoại giao Nga nêu rõ: "Nghị quyết đó nhằm chống chính phủ Syria mà bỏ qua những tội ác do phe đối lập cực đoan gây ra". Theo Bộ Ngoại giao Nga, nghị quyết này nhấn mạnh quá mức vào vai trò của phong trào Hezbollah chiến đấu cùng phe Tổng thống Syria Bashar al-Assad mà lại không mấy đề cập đến "hàng nghìn tên khủng bố thuê từ nước ngoài được huấn luyện, vũ trang và trả công cao".

Nga cũng cáo buộc nghị quyết này tìm cách tăng uy tín cho Liên minh Dân tộc Syria, nhóm đối lập chính trong khi bỏ qua nhiều nhóm đối lập ôn hòa khác.

Nghị quyết trên, vốn là sáng kiến của Mỹ, Anh, Qatar, Kuwait, Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất và Thổ Nhĩ Kỳ, đã được thông qua hôm 14/6 với sự ủng hộ của 37 nước. Nga không thể tham gia biểu quyết vì nước này chỉ có quy chế quan sát trong UNHRC.



TN

Ngoại trưởng Nga: Sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là phi lý
Ngoại trưởng Nga: Sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là phi lý

Việc chính quyền của Tổng thống Syria Bashar al-Assad sử dụng vũ khí hóa học là phi lí khi mà quân đội Syria đang thu được thắng lợi trong các cuộc đụng độ với lực lượng đối

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN