Nga chỉ trích Mỹ đặt thời hạn cho Syria

Ngày 14/9, Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Nga Alexei Pushkov nói rằng Mỹ đang đặt thời hạn không thực tế cho việc Syria giao nộp kho vũ khí hóa học, trong bối cảnh Nga và Mỹ đang bước vào ngày hội đàm thứ ba.


Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (phải), Đặc phái viên Liên hợp quốc về Syria Lakhdar Brahimi (giữa) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry tại cuộc họp báo chung sau cuộc gặp ở Geneva. Ảnh: AFP/TTXVN


Trên trang Twitter, ông Pushkov cho hay: "Yêu cầu của Mỹ về việc Syria giao nộp vũ khí hóa học cho quốc tế kiểm soát trong vòng hai, ba tuần tới là không chuyên nghiệp chút nào. Ở Syria, có ít nhất 42 cơ sở tích trữ, một số ở khu vực chiến sự".

Hôm 13/9, giới chức Mỹ cho biết Nhà Trắng dự đoán sẽ mất khoảng 2 tuần để kiểm tra tính khả thi của sáng kiến của Nga, theo đó đặt vũ khí hóa học của chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad dưới sự kiểm soát quốc tế.



T.N
Nga, Mỹ, LHQ nhất trí Syria cần giải pháp chính trị
Nga, Mỹ, LHQ nhất trí Syria cần giải pháp chính trị

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và phái viên LHQ Lakhdar Brahimi đã nhất trí rằng chỉ có giải pháp chính trị mới có thể chấm dứt tình trạng bạo loạn ở Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN