Nga chặn hơn 23.000 trang mạng xã hội tuyên truyền cho IS

Cơ quan giám sát viễn thông Liên bang Nga (Roskomnadzor) ngày 24/3 cho biết hơn 23.000 trang mạng điện tử có nội dung tuyên truyền cho tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã bị chặn hoặc "xóa sổ".

Thông tin đăng tải trên tờ Izvestia có đoạn: "Một lượng lớn nội dung bị cấm đăng tải trên mạng trực tuyến đã bị phát hiện trên các trang mạng xã hội của Nga là VKontakte và YouTube. Những nội dung này đã bị chặn hoặc xóa".

IS được biết đến với các chiêu bài tuyên truyền trên mạng trực tuyến và tuyển mộ tân binh qua các phương tiện truyền thông xã hội, chủ yếu nhằm vào giới trẻ trên khắp thế giới.

Hoạt động trên mạng trực tuyến của IS ở Nga tập trung vào việc phát tán các băng hình hoặc tài liệu in ấn.

TTXVN/Tin Tức
60 nước cam kết chống khủng bố IS lâu dài
60 nước cam kết chống khủng bố IS lâu dài

Ngoại trưởng và đại diện hơn 60 nước tham dự cuộc họp về chống khủng bố ở Washington (Mỹ) ngày 22/3 khẳng định tăng cường phối hợp trong cuộc chiến chống tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tự xưng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN