Nga chấm dứt thỏa thuận với Mỹ về kiểm soát ma túy

Chính phủ Nga ngày 30/1 tuyên bố rút khỏi một thỏa thuận với Mỹ về kiểm soát ma túy đã được hai bên ký từ 10 năm nay.

Trang Web của Chính phủ Nga cho biết Thủ tướng Dmitry Medvedev đã ký sắc lệnh chấm dứt hiệu lực của Hiệp định liên chính phủ với Mỹ về hợp tác trong việc thực hiện các hoạt động bảo vệ pháp luật và kiểm soát ma túy.

Sắc lệnh được đưa ra trên cơ sở đề xuất của Bộ Ngoại giao Nga, cho rằng hiệp định trên không còn phù hợp với thực tế. Trang web của Chính phủ Nga cũng khẳng định hiệp định với Mỹ không giải quyết được những thực tế hiện nay.

Hiệp định trên được Nga và Mỹ ký ngày 25/9/2002, với lý do Nga không có đủ kinh phí để giải quyết vấn đề ma túy. Theo hiệp định, Mỹ hỗ trợ tài chính thường xuyên cho các cơ quan chức năng của Nga để thực hiện các dự án chống tội phạm. Theo các nhà quan sát, động thái mới chứng tỏ Nga đã đủ tiềm lực để tự mình giải quyết vấn đề kiểm soát ma túy, khi "xứ sở Bạch Dương" này hiện vẫn được coi là tuyến trung chuyển quan trọng của hoạt động buôn bán và vận chuyển ma túy từ Afghanistan sang châu Âu.



TTXVN/Tin tức
Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN