Nga cáo buộc Ukraine tấn công vũ trang bán đảo Crimea

Cơ quan an ninh liên bang Nga (FSB) ngày 10/8 cho biết họ đã đập tan một âm mưu tấn công vũ trang của các lực lượng đặc nhiệm Ukraine nhằm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu trên bán đảo Crimea.

Quang cảnh đường phố ở Simferopol trên bán đảo Crimea. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo Reuters, các vụ xung đột đã làm một binh lính Nga và một nhân viên FSB thiệt mạng. Theo FSB, vụ tấn công trên đã diễn ra vào ngày 8/8 vừa qua. FSB khẳng định đã phát hiện thuốc nổ và đạn dược trong vụ tấn công này. Hiện an ninh tại khu vực biên giới Nga-Ukraine đã được siết chặt.

Tuy nhiên, cùng ngày, một người phát ngôn cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine đã bác bỏ cáo buộc trên khi nói rằng: "Đây là một thông tin giả mạo".

TTXVN/Tin Tức
Ukraine phát hành đồng xu "Crimea ra đi"
Ukraine phát hành đồng xu "Crimea ra đi"

Vùng Poltava của Ukraine đã đưa vào lưu hành đồng xu mệnh giá 5 grivna có in hình Crimea lăn trên các bánh xe của tàu hoả, ngụ ý bán đảo này đã “ra đi”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN