Nga cảnh báo Ukraine có thể rơi vào nội chiến

Trước tình hình bạo động gia tăng tại các tỉnh miền Đông Ukraine, ngày 8/4, Bộ Ngoại giao Nga đã bày tỏ quan ngại trước thông tin chính quyền lâm thời Kiev có những hành động trấn áp mạnh tay đối với các cuộc biểu tình, đồng thời cảnh báo về nguy cơ xảy ra nội chiến tại quốc gia láng giềng Ukraine.

Thông báo của Bộ Ngoại gia Nga nêu rõ Moskva lo ngại về tuyên bố Ukraine điều các đơn vị Bộ Nội vụ, Tự vệ nhân dân Ukraine đến các tỉnh miền Đông đang xảy ra các cuộc biểu tình; Nga kêu gọi ngừng ngay lập tức bất cứ hành động chuẩn bị quân sự nào để tránh dẫn tới nội chiến.

Lực lượng an ninh Ukraine ngăn người biểu tình đột nhập vào tòa nhà chính quyền thành phố Kharkov ngày 6/4. Ảnh: AFP/ TTXVN


Tuyên bố của Nga được đưa ra sau khi người đứng đầu tỉnh Kharkov - Ihor Baluta thông báo "chiến dịch chống khủng bố" do lực lượng Bộ Nội vụ ở thành phố Kharkov tiến hành đã giành lại quyền kiểm soát trụ sở chính quyền tỉnh vốn bị những người biểu tình chiếm đóng từ 7/4. Ông này cũng khẳng định sẽ tiếp tục chiến dịch trong toàn thành phố này.

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, quyền Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Arsen Avakov cho biết khoảng 70 người biểu tình đã bị bắt giữ. Lực lượng bảo vệ pháp luật cũng dập tắt đám cháy do người biểu tình đốt trụ sở chính quyền.

Trước đó, tối 7/4, để phản đối chính phủ lâm thời tại Kiev và đòi độc lập cho ba tỉnh miền Đông Ukraine, người biểu tình tại Kharkov đã phóng hỏa tòa thị chính, ném chai xăng trước tòa nhà và đốt các lốp xe.

Một nhóm hoạt động xã hội đã tổ chức đại hội tại trụ sở chính quyền tỉnh, tuyên bố bất tín nhiệm Hội đồng tỉnh và thành lập Cộng hòa nhân dân Kharkov, kêu gọi tổ chức trưng cầu ý dân hòa bình tại tỉnh Kharkov.

Đáp lại, Thị trưởng Kharkov Gennady Kernes tuyên bố không có cơ sở hợp pháp để tiến hành trưng cầu ý dân địa phương mà chính quyền chỉ sẵn sàng triệu tập họp hội đồng tỉnh bất thường để xem xét các yêu cầu được lập thành văn bản của người biểu tình.


TTXVN/Tin tức



Lính đánh thuê nước ngoài đang tiến vào Đông Nam Ukraine
Lính đánh thuê nước ngoài đang tiến vào Đông Nam Ukraine

Bộ Ngoại giao Nga bày tỏ quan ngại rằng miền Đông Nam của Ukraine sẽ bị đe dọa bởi sự xuất hiện của đông đảo lính đánh thuê nước ngoài đang kéo tới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN