Nga cảnh báo đáp trả nếu Ukraine tiếp tục bắn qua biên giới

Nga ngày 18/7 đã cảnh báo khả năng đáp trả nếu hành động bắn qua biên giới từ Ukraine vẫn tái diễn.  

Phát biểu trên kênh truyền hình quốc gia Rossiya 24, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov nói: "Chúng tôi đã cảnh báo rằng nếu điều này tiếp diễn thì chúng tôi sẽ có biện pháp... Chúng tôi đã chuyển cảnh báo nghiêm túc này tới các đồng nghiệp Ukraine".     

Ông Sergei Lavrov.


Cùng ngày, NATO đã bày tỏ lo ngại trước "sự tinh vi ngày càng tăng" cũng như số lượng vũ khí mà lực lượng nổi dậy triển khai tại miền Đông Ukraine, sau vụ rơi máy bay trên. Một quan chức NATO nói: "Chúng tôi lo ngại về sự gia tăng số lượng các vũ khí hạng nặng đang triển khai... cũng như sự tinh vi ngày càng tăng của các hệ thống này...".

Trong khi đó, Thủ tướng nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng ở miền Đông Ukraine, ông Alexander Borodai đã loại trừ khả năng thực thi một lệnh ngừng bắn tạm thời với các lực lượng chính phủ, nhưng cam kết cho phép các điều tra viên tiếp cận địa điểm mà chiếc máy bay mang số hiệu MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines bị rơi.     

Phát biểu với các nhà báo, ông Borodai khẳng định: “Không có chuyện ngừng bắn nhưng chúng tôi sẽ cho phép các chuyên gia tiếp cận địa điểm của thảm họa này”.


TN
Nga: Rađa tên lửa Ukraine hoạt động vào ngày MH17 bị bắn rơi
Nga: Rađa tên lửa Ukraine hoạt động vào ngày MH17 bị bắn rơi

Bộ Quốc phòng Nga ngày 18/7 tuyên bố họ đã bắt được tín hiệu hoạt động của thiết bị rađa của hệ thống tên lửa ''Buk'' ở Ukraine hôm 17/7, thời điểm máy bay chở khách mang số hiệu MH17 của Malaysia bị bắn rơi trên bầu trời miền Đông Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN