Nga cấm thực phẩm có hại từ Việt Nam và gần 20 quốc gia

Cơ quan vệ sinh dịch tễ Nga mới đây đã phát hiện những vi khuẩn nguy hiểm chứa trong thịt, cá và các sản phẩm sữa, cung cấp đến Nga từ hơn 20 quốc gia.

Phomát. Ảnh minh hoạ.


Cụ thể, vi khuẩn độc hại đã được tìm thấy trong phomát Hà Lan và cá tầm Armenia. Theo tài liệu từ cơ quan chuyên trách của Nga, các nghiên cứu trong phòng thí nghiệm đã phát hiện vi khuẩn E.Coli, khuẩn hình que Listeria và Salmonella.

Vi khuẩn nguy hiểm còn ẩn náu trong thịt cấp đông: thịt lợn từ Canada, Bồ Đào Nha, Ailen, Đan Mạch và Bỉ, thịt cừu từ New Zealand và Uruguay, thịt bò từ Argentina, Ailen, Uruguay và Paraguay, mỡ muối của Áo và lưỡi lợn từ Italy.

Các nghiên cứu còn cho thấy nguy cơ gây bệnh còn xuất hiện từ thịt gia cầm từ Mỹ và Bỉ. Ngoài ra, vi sinh vật độc hại được phát hiện thấy trong các loại thủy sản cung cấp từ Trung Quốc, Thái Lan, Chile, Estonia, Đan Mạch, Việt Nam và Mỹ, cá thu từ quần đảo Faroe, cá tầm từ Armenia và cá hồi từ Na Uy. Trong danh sách thực phẩm nguy hiểm bị cấm còn có bơ từ Lítva, phomát Hà Lan, giăm-bông và váng sữa đặc từ Belarus.

Như thông báo bổ sung của cơ quan chuyên trách Nga, cơ quan vệ sinh dịch tễ và thú y ở các nước kể trên đã được cảnh báo về việc Nga không chấp nhận những hành vi vi phạm qui tắc an toàn thực phẩm và hạn chế nhập một số sản phẩm nhất định.



T.N (Theo Đài tiếng nói nước Nga)
Chùm ảnh 31 người VN lưu trú bất hợp pháp ở Nga về nước
Chùm ảnh 31 người VN lưu trú bất hợp pháp ở Nga về nước

Sau những nỗ lực liên tục của Đại sứ quán phối hợp với phía bạn để, ngày 10/8, nhóm đầu tiên gồm 31 công dân Việt Nam đã được lên đườngvề nước. Phía bạn cho biết trong những ngày tới hai bên sẽ hoàn tất thủ tục để những công dân Việt Nam còn lại bị tạm giữ sớm được hồi hương.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN