Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Quốc hội mới của Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 6/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định Nga cam kết hợp tác chặt chẽ với Quốc hội mới được bầu của Venezuela.

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova phát biểu tại một cuộc họp báo ở Moskva. Ảnh: TASS/TTXVN

Bà Zakharova tuyên bố: "Chúng tôi tái khẳng định quyết tâm hợp tác chặt chẽ với đất nước Venezuela hữu nghị, người dân và chính quyền hợp pháp của nước này. Chúng tôi sẽ tiếp tục củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược đang phát triển bền vững trên nhiều lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm". Nhà ngoại giao Nga cho biết thêm Moskva cũng coi việc tăng cường quan hệ giữa Quốc hội Nga và Quốc hội Venezuela mới được bầu là rất quan trọng.

Quốc hội mới của Venezuela đã tuyên thệ nhậm chức ngày 5/1, sau cuộc bầu cử tháng 12/2020 mà liên minh các đảng xã hội chủ nghĩa đã giành thắng lợi song bị thủ lĩnh phe đối lập Juan Guaido do Mỹ hậu thuẫn tẩy chay. Liên minh châu Âu (EU) tuyên bố cuộc bầu cử đã diễn ra không tự do và công bằng đồng thời phản đối việc Quốc hội Venezuela đi vào hoạt động. Mỹ và Canada cũng đã từ chối công nhận kết quả bầu cử.

Duy Trinh (TTXVN)
 Liên minh cánh tả chiếm 91% số ghế trong Quốc hội Venezuela khóa mới
Liên minh cánh tả chiếm 91% số ghế trong Quốc hội Venezuela khóa mới

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, Hội đồng Bầu cử Quốc gia Venezuela ngày 9/12 đã ra thông báo cập nhật kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nước này diễn ra cách đây 3 ngày, theo đó Khối Yêu nước Vĩ đại, liên minh cánh tả do đảng Xã hội Chủ nghĩa Thống nhất Venezuela (PSUV) cầm quyền đứng đầu, đã giành được 253 trong tổng số 277 ghế, chiếm 91% tại Quốc hội khóa mới.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN