Nga bổ sung tàu ngầm và tàu chiến mới cho hạm đội Biển Đen

Ngày 6/5, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu tuyên bố nước này sẽ bổ sung cho hạm đội Biển Đen các tàu ngầm và tàu chiến mới, tiếp sau sự kiện Moskva sáp nhập Crimea.

Tàu chiến Nga tại Hạm đội Biển Đen.


Hãng Interfax dẫn lời ông Shoigu xác nhận: "Trong năm nay, các tàu ngầm mới và tàu thủy thế hệ mới sẽ được bổ sung cho hạm đội Biển Đen". Một phần của hạm đội này đóng tại Crimea.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, trả lời phỏng vấn BFMTV và đài phát thanh RMC, Tổng thống Pháp Francois Hollande cảnh báo Ukraine có nguy cơ rơi vào hỗn loạn và nội chiến nếu không tiến hành cuộc bầu cử tổng thống vào ngày 25/5.


TN

Thế khó của Nga ở đông Ukraine: Can thiệp hay ngoại giao?
Thế khó của Nga ở đông Ukraine: Can thiệp hay ngoại giao?

Với những lời đề nghị giúp đỡ từ người dân ở phía đông Ukraine và trong trường hợp buộc phải can thiệp, Nga sẽ xử lý thế nào?

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN