Nga, Belarus đạt thỏa thuận cung cấp thực phẩm cơ bản

Nga đã đạt được một thỏa thuận với Belarus về cung cấp thực phẩm cơ bản trong trường hợp cần thiết, bao gồm lúa mỳ và dầu thực vật.

Đây được coi là một phần trong các biện pháp phòng ngừa, đối phó với các tác động của lệnh trừng phạt của phương Tây. 

Chú thích ảnh
Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko (trái) và Tổng thống Nga Vladimir Putin (phải) tại cuộc hội đàm ở Moskva, Nga, ngày 11/3/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Ngày 18/3, hãng thông tấn chính thức của Belarus Belta cho biết cùng với thỏa thuận trên, hai nước láng giềng Nga và Belarus cũng cơ bản nhất trí được về giá năng lượng. Trước đó, ngày 11/3 vừa qua, Moskva và Minsk đã thống nhất thực hiện các bước đi chung để hỗ trợ lẫn nhau, bao gồm cả giá năng lượng.

Chú thích ảnh
Người dân mua sắm tại một siêu thị ở Moskva, Nga. Ảnh: AFP/TTXVN

Trong cuộc hội đàm ngày 11/3, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko và Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tập trung thảo luận về việc phát triển tổ hợp công nghiệp-quân sự và quốc phòng và đã nhất trí về việc Nga sẽ cũng cấp cho Belarus những thiết bị quân sự hiện đại nhất trong tương lai gần. Đổi lại, Belarus sẽ tăng cường cung cấp các thiết bị nông nghiệp và các sản phẩm kỹ thuật khác cho Nga.

 Phương Hồ (TTXVN)
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đình chỉ qui chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn với Nga và Belarus
Hạ viện Mỹ thông qua dự luật đình chỉ qui chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn với Nga và Belarus

Ngày 17/3, Hạ viện Mỹ đã thông qua một dự luật nhằm đình chỉ Qui chế Quan hệ Thương mại Bình thường Vĩnh viễn (PNTR) với Nga và Belarus, qua đó tăng cường các biện pháp nhằm trừng phạt Moskva liên quan tới chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN