Ngày 7/3, phái đoàn đại diện 
thường trực của Nga tại Liên hợp quốc (LHQ) cho biết Bộ Ngoại 
giao Nga "vô cùng ngạc nhiên" và "bị sốc" trước việc nhiều 
phương tiện thông tin đại chúng Ukraine nói rằng dường như trong 
bối cảnh hiện nay, Moskva đã quyết định cắt quan hệ ngoại giao 
với Ukraine.    Bộ Ngoại giao Nga cho rằng báo chí 
Ukraine đã xuyên tạc trắng trợn bài phát biểu của Đại sứ, 
Trưởng Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin
 với báo giới sau khi kết thúc phiên họp kín của Hội đồng Bảo an 
LHQ trước đó một ngày. Sau khi bác bỏ tin thông tin trên các phương 
tiện thông tin đại chúng Ukraine, nguồn tin phái đoàn dẫn tuyên bố
 của Bộ Ngoại giao Nga khẳng định phát biểu của Đại sứ Churkin 
sau cuộc họp là "hoàn toàn công khai", đã được đăng tải trên trang
 web của Phái đoàn đại diện thường trực Nga tại LHQ và vẫn còn 
bản lưu.    
Cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cảnh báo 
người đồng cấp Mỹ John Kerry rằng Washington chớ hành động hấp tấp hoặc 
áp đặt trừng phạt Nga vì vấn đề Ukraine.   
| Ngoại
 trưởng Nga Sergei Lavrov (trái) và Ngoại trưởng Mỹ John Kerry trong 
cuộc gặp để thảo luận về diễn biến mới ở Ukraine. Ảnh: AFP/TTXVN  | 
Trên
 trang mạng của mình, Bộ Ngoại giao Nga cho biết ông Lavrov và ông Kerry
 đã điện đàm để trao đổi về tình hình ở Ukraine và nhất trí sẽ tiếp tục 
trao đổi về vấn đề này. Cũng trong cuộc điện đàm, ông Lavrov cảnh báo 
các bước đi hấp tấp và thiếu cân nhắc từ phía Washington có thể gây tổn 
hại cho mối quan hệ Nga-Mỹ và các biện pháp trừng phạt chắc chắn sẽ là 
đòn "gậy ông đập lưng ông" đối với chính nước Mỹ. Trước đó, Tổng thống 
Mỹ Barak Obama đã điện đàm với Tổng thống Nga Vladimia Putin trong vòng 
một giờ, đề cập các vấn đề như lệnh cấm cấp thị thực và một số biện pháp
 trừng phạt khác đối với giới chức Nga liên quan vấn đề Ukraine.  
Cũng
 trong ngày 7/3, phát ngôn viên Tổng thống Nga, ông Dmitry Peskov cho 
biết bất chấp bất đồng sâu sắc với phương Tây về Ukraine, Moskva hy vọng
 sẽ không nổ ra một cuộc Chiến tranh Lạnh mới.   
 
Hãng thông tấn 
nhà nước RIA dẫn lời ông Peskov nói: "Vẫn còn hy vọng... rằng một số 
điểm đồng thuận vẫn có thể được tìm thấy sau một cuộc đối thoại. Tôi tin
 rằng một cuộc Chiến tranh Lạnh mới sẽ không bắt đầu". Ông Peskov chế 
nhạo lời kêu gọi đàm phán giữa Nga và Ukraine do phương Tây làm trung 
gian, cho rằng hành động của các nước phương Tây trong cuộc khủng hoảng 
Ukraine cho thấy họ không còn đáng tin cậy. 
Ông Peskov cho biết 
Nga lo ngại xảy ra khủng bố sắc tộc ở nước Cộng hòa Criema và miền Đông 
Ukraine một khi "những đối tượng đứng đằng sau cuộc đảo chính ở Kiev" 
đến các khu vực này.
TTXVN/Tin tức