Nga bác bỏ cảnh báo của Mỹ về kế hoạch tấn công tỉnh Idlib của Syria

Ngày 4/9, Điện Kremlin đã bác bỏ cảnh báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc Syria không nên tiến hành tấn công tỉnh Idlib - vùng lãnh thổ Syria hiện do phe nổi dậy kiểm soát, đồng thời Nga cho rằng khu vực này là một "ổ khủng bố".

Chú thích ảnh
Người phát ngôn Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, trong một cuộc họp tại thủ đô Moskva. Ảnh: AFP/TTXVN

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhấn mạnh: "Chỉ đưa ra vài lời cảnh báo, mà không tính đến nguy cơ rất nguy hiểm và tiêu cực đối với toàn bộ tình hình ở Syria, có lẽ là một sự tiếp cận không đầy đủ và không toàn diện".

Ông Peskov đánh giá sự hiện diện các phiến quân tại Idlib đang phá hủy tiến trình hòa bình Syria và biến khu vực này trở thành căn cứ cho các cuộc tấn công nhằm các lực lượng Nga tại Syria. Theo ông Peskov, các lực lượng vũ trang Syria đang chuẩn bị giải quyết vấn đề này.

Điện Kremlin ra tuyên bố trên sau khi Tổng thống Trump ngày 3/9 đã cảnh báo Tổng thống Syria Bashar al-Assad và các đồng minh của Damascus là Iran và Nga không nên "liều lĩnh tấn công" tỉnh Idlib, đồng thời bày tỏ lo ngại đây có thể là một "thảm họa nhân đạo" khi hàng trăm nghìn người có thể thiệt mạng.

Ông Trump đưa ra cảnh báo trên trong bối cảnh có thông tin Chính phủ Syria đang chuẩn bị cho một cuộc tấn công từng bước để giải phóng Idlib khỏi tay các phần tử khủng bố. Tỉnh này và các khu vực lân cận là "thành trì" lớn cuối cùng ở Syria hiện đang bị các lực lượng nổi dậy chiếm đóng, nhưng đây cũng là nơi đang có khoảng 3 triệu dân thường sinh sống.

Liên hợp quốc và các tổ chức viện trợ nhân đạo cũng đã cảnh báo rằng một cuộc tổng tấn công Idlib có thể gây ra một thảm họa nhân đạo quy mô lớn chưa từng có trong cuộc xung đột kéo dài 7 năm nay ở Syria.

Cùng ngày, phát biểu trên truyền hình nhà nước Iran, Ngoại trưởng Iran Javad Zarif cho biết tình hình tại Idlib hiện rất nhạy cảm và Iran sẽ nỗ lực hết sức để đánh đuổi lực lượng nổi dậy ra khỏi tỉnh này mà gây thiệt hại ít nhất về người.

Theo kế hoạch, Tổng thống Iran Hassan Rouhani, Tổng thống Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan sẽ nhóm họp ở thủ đô Tehran của Iran vào ngày 7/9 tới nhằm thảo luận về chiến dịch quân sự sắp tới tại tỉnh Idlib.

TTXVN/Báo Tin tức
Không quân Nga bắt đầu chiến dịch dội bom lớn nhất trong năm, mở đường giải phóng Idlib
Không quân Nga bắt đầu chiến dịch dội bom lớn nhất trong năm, mở đường giải phóng Idlib

Không lực Nga đã bắt đầu chiến dịch oanh tạc bằng bom lớn nhất kể từ đầu năm 2018 xuống tỉnh Idlib, được cho là thành trì quan trọng cuối cùng của phiến quân.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN