New Zealand ngừng hoạt động đi lại miễn cách ly với bang New South Wales của Australia

Giới chức New Zealand ngày 6/5 thông báo nước này đã tạm ngừng hoạt động đi lại miễn cách ly với bang New South Wales của Australia trong khi cơ quan chức năng bang này đang điều tra nguồn lây nhiễm của 2 ca dương tính với SARS-CoV-2 vừa được phát hiện tại Sydney.

Chú thích ảnh
Người dân đeo khẩu trang phòng lây nhiễm COVID-19 khi mua hàng tại siêu thị ở Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Bộ trưởng phụ trách ứng phó COVID-19 của New Zealand Chris Hipkins cho biết nước này sẽ tiếp tục theo dõi sát sao tình hình tại Australia và có biện pháp ứng phó phù hợp.

Australia đã thông báo phát hiện 2 ca nhiễm mới nói trên tại New South Wales trong 2 ngày qua.

* Cùng ngày, Lực lượng Mỹ đồn trú tại Hàn Quốc (USFK) thông báo nới lỏng các quy định cách ly đối với các thành viên mới gia nhập USFK đã tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19, theo đó được tiếp cận khu vực làm nhiệm vụ và tham gia làm nhiệm vụ trong thời gian thực hiện cách ly 14 ngày kể từ ngày đến.

Theo quy định, tất cả những người liên quan USFK đến làm nhiệm vụ đều phải xét nghiệm COVID-19 và cách ly trong 14 ngày. Với chính sách sửa đổi, có hiệu lực từ ngày 5/5, những người đã hoàn thành tiêm vaccine có thể đi từ địa điểm cách ly đến địa điểm làm nhiệm vụ và tham gia các hoạt động tại chỗ khác nếu không có triệu chứng sau 14 ngày tiêm chủng. Cho đến nay, USFK đã hoàn thành tiêm chủng cho khoảng 70% thành viên.

Quyết định trên phù hợp với quy định của Hàn Quốc miễn cách ly 14 ngày đối với những công dân đã tiêm chủng đủ liều, bắt đầu từ ngày từ nước ngoài về nước hoặc có tiếp xúc với bệnh nhân COVID-19.

USFK nhấn mạnh tất cả nhân viên trực thuộc phải đảm bảo tuân thủ tất cả các quy định, chỉ thị và luật pháp của Hàn Quốc liên quan đến COVID-19, đồng thời tuân thủ các quy định của USFK về bảo vệ sức khỏe, bao gồm đeo khẩu trang bắt buộc.

Cũng trong ngày 6/5, USFK thông báo có 4 thành viên của lực lượng này có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 sau khi từ Mỹ tới Hàn Quốc. Tính đến nay, tổng số ca dương tính với SARS-CoV-2 trong USFK đã lên tới 853 người.

Lan Phương (TTXVN)
New Zealand nối lại 'bong bóng du lịch' với bang Tây Australia
New Zealand nối lại 'bong bóng du lịch' với bang Tây Australia

Ngày 2/5, New Zealand đã nhất trí mở lại "bong bóng du lịch" với bang Tây Australia, 24 giờ sau khi đình chỉ các chuyến bay sang bang này, nơi có 3 người ở Perth có xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN