New Zealand miễn cách ly cho người nhập cảnh từ một số vùng của Australia

Căn cứ trên tình hình dịch bệnh thực tế tại Australia, New Zealand đã quyết định tái áp dụng quy định miễn cách ly đối với người nhập cảnh đến từ một số khu vực của nước láng giềng này. 

Chú thích ảnh
Nhân viên y tế lấy mẫu dịch xét nghiệm COVID-19 cho người dân tại Lower Hutt, gần Wellington, New Zealand. Ảnh: AFP/TTXVN

Từ ngày 5/7, người từ khu vực Nam Australia, vùng lãnh thổ thủ đô, bang Tasmania và bang Victoria, nhập cảnh vào New Zealand sẽ được miễn cách ly. Theo Bộ trưởng ứng phó với dịch COVID-19 của New Zealand, ông Chris Hipkin, các chuyến bay khứ hồi từ hai bang New South Wales (NSW) và Queensland của Australia dành cho người lưu trú tại New Zealand sẽ được nối lại từ 23h59 ngày 9/7. Tuy nhiên, đến ngày 7/7, giới chức nước này sẽ xem xét việc có hay không khôi phục quy chế miễn cách ly cho người nhập cảnh New Zealand đến từ Queensland (Australia). 

Việc New Zealand khôi phục quy chế miễn cách ly đối với người nhập cảnh đến từ một số khu vực của Australia căn cứ trên tình hình dịch bệnh COVID-19 đã được kiểm soát tại các địa phương này. Tuy nhiên, người nhập cảnh vào New Zealand đáp ứng đầy đủ các điều kiện phòng dịch để được hưởng quy chế miễn cách ly như có kết quả âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ trước khi khởi hành. 

*Ngày 5/7, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) thông báo vùng lãnh thổ này đang cân nhắc dỡ bỏ dần các hạn chế ngừa COVID-19 trong bối cảnh số ca mắc mới giảm bớt. Thủ phủ Đài Bắc đã bắt đầu mở cửa các chợ đêm, vốn là những địa điểm hút khách du lịch hàng đầu của thành phố.

Trước đó, tháng 5 vừa qua, Đài Loan đã ban hành nhiều biện pháp hạn chế tụ tập, bao gồm đóng cửa các địa điểm giải trí và hạn chế hoạt động của các nhà hàng.

Đài Loan ghi nhận 28 ca mắc mới COVID-19 trong vòng 24 giờ qua. Kể từ khi đại dịch bùng phát, vùng lãnh thổ này đã ghi nhận 15.061 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 689 ca tử vong.

Lan Phương (TTXVN)
Cuộc đua đảm bảo nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 ở Australia
Cuộc đua đảm bảo nguồn cung cấp vaccine ngừa COVID-19 ở Australia

Trong bối cảnh chiến dịch tiêm chủng ở Australia được đánh giá là chậm so với nhiều quốc gia khác, khi mới chỉ 7,2% dân số được tiêm chủng đầy đủ, cuộc đua để có được nguồn cung vaccine ngừa COVID-19 tại nước này đang được ví như “đấu trường sinh tử”.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN