New Zealand: Các khu vực bị bão Gabrielle tàn phá nguy cơ lại hứng chịu mưa lớn

Trong bối cảnh công tác cứu trợ sau cơn bão Gabrielle đang tiếp tục được triển khai, nhiều khu vực chịu ảnh hưởng của bão tại New Zealand có nguy cơ hứng chịu mưa lớn trong tuần này. 

Chú thích ảnh
Trong ảnh: Cảnh ngập lụt do bão Gabrielle tại Hawke's Bay, New Zealand ngày 16/2/2023. Ảnh: THX/TTXVN

Những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề của bão Gabrielle nằm ở Đông Bắc New Zealand, với 13.000 người đang trong cảnh mất điện và 1.300 người phải ở trong các địa điểm trú ẩn khẩn cấp. Dự báo mưa lớn sẽ trút xuống những khu vực này từ ngày 23/2. Cơ quan khí tượng New Zealand (Metservice) cảnh báo có 50% nguy cơ mưa lớn gây nguy hiểm vào ngày 24 hoặc 25/2.

Thời tiết xấu đang quay trở lại các khu vực bị bão tàn phá, bao gồm vịnh Hawke's và thành phố Gisborne, trong khi cảnh sát đang cố gắng xác định vị trí của khoảng 1.100 người hiện chưa liên lạc được. Cảnh sát hy vọng sau khi khôi phục hoàn toàn hệ thống viễn thông, phần lớn dân cư sẽ xác nhận mình an toàn.

Bão Gabrielle đổ bộ Đảo Bắc của New Zealand ngày 12/2 vừa qua, di chuyển theo bờ biển phía Đông, gây thiệt hại trên diện rộng và khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Thủ tướng New Zealand Chris Hipkins gọi bão Gabrielle là thiên tai lớn nhất tại New Zealand trong thế kỷ này.

Công tác tái thiết sau bão được quan tâm đặc biệt trong bối cảnh Thủ tướng Hipkins công bố chương trình nghị sự chính sách của chính phủ trong bài phát biểu đầu tiên trước Hạ viện trên cương vị Thủ tướng. Thủ tướng Hipkins cho biết các kế hoạch xây dựng lại cơ sở hạ tầng và hỗ trợ cộng đồng chịu ảnh hưởng của bão sẽ được đưa ra trong vòng vài tuần tới. Bộ trưởng Tài chính New Zealand ước tính chi phí có thể tương đương mức 13,5 tỷ NZD (8,4 tỷ USD) sau trận động đất ở Christchurch năm 2011. Thủ tướng Hipkins khẳng định chính phủ sẽ luôn sát cánh và hỗ trợ người dân New Zealand trong giai đoạn phục hồi.

Hà Linh (TTXVN)
Bão nhiệt đới Freddy có thể ảnh hưởng đến 70.000 người ở Mozambique
Bão nhiệt đới Freddy có thể ảnh hưởng đến 70.000 người ở Mozambique

Phóng viên TTXVN tại châu Phi dẫn thông báo của Cơ quan quản lý và giảm nhẹ thiên tai quốc gia Mozambique (INGD) cho biết cơn bão nhiệt đới Freddy có thể đổ bộ bờ biển Mozambique trong ngày 22/2. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN